Thursday, April 25, 2024

Núi thử bom tại Bắc Hàn có thể sập đổ

HONG KONG – (NV)  Theo tin báo South China Morning Post, các nhà khoa học Trung Quốc lo rằng ngọn núi Bắc Hàn vẫn dùng để thử bom có thể sụp đổ, phóng xạ sẽ bay ra khắp các nước trong vùng.

Một nhóm khoa học gia thuộc viện Đại học Khoa học Kỹ thuật, ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, đã nghiên cứu các lớp địa chấn do vụ thử bom cuối cùng gây ra, và kết luận rằng trái bom mới nổ được đem thử trong rặng núi Punggye-rie (Phong Khê Lý) ở Tây Bắc xứ này; đó cũng là nơi thử bom nguyên tử năm lần trước.

Giáo sư Ôn Liên Tinh (Wen Lianxing, 温联星) phân tích các dữ kiện được ghi nhận tại 100 điểm theo dõi địa chấn ở Trung Quốc cho biết kết quả trên, nếu có sai lầm thì cũng không quá 100 mét. Ông cũng là một giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Stony Brook University, tiểu bang New York.

Giáo sư Vương Nại Nham (Wang Naiyan, 王乃岩), nguyên chủ tịch Trung Quốc Hạch học hội (hội nghiên cứu năng lượng hạch tâm) suy đoán rằng ngọn núi trên có thể sụp đổ nếu Bắc Hàn tiếp tục thử bom tại đó.

Hiện nay các nước Nhật Bản và Trung Hoa không ghi nhận thấy bụi phóng xạ phát ra trong không khí sau các vụ thử bom mới nhất. Nhưng nếu trái núi nổ tung như cái nhà mất nóc thì phóng xạ sẽ bay lên bầu khí quyển gây một tai họa môi trường khủng khiếp.

Nếu Bắc Hàn đặt trái bom thử dưới đáy một cái giếng sâu, đào thẳng trong lòng núi, thì vụ nổ không gây tai hại cho trái núi bao nhiêu, ông Vương Nại Nham giải thích. Tuy nhiên, đào một giếng sâu như vậy rất tốn kém mà lại khó đặt các dụng cụ để đo sức nổ. Cho nên các kỹ sư Bắc Hàn có thể đào những đường hầm ngang sườn núi. Trong trường hợp đó, sau nhiều lần thí nghiệm bom, nguy cơ ngọn núi bị sập đổ sẽ gia tăng.

Giáo sư Ôn Liên Tinh ước tính trái bom Bắc Hàn mới thử có sức mạnh hơn 100 kilô tôn, bằng 8 lần trái bom nguyên tử đã thả xuống thành phố Hiroshima năm 1945. Các nhà khoa học Na Uy tính ra nó mạnh bằng 10 lần.(T.Q.Đ)

TT Putin nói chẳng thân thiết để phải bực bội TT Trump

MỚI CẬP NHẬT