Saturday, April 20, 2024

Sanofi tuyên bố cung cấp vaccine cho Mỹ đầu tiên, Pháp tức giận

PARIS, Pháp (NV) – Hôm Thứ Tư, 13 Tháng Năm, ông Paul Hudson, tổng giám đốc công ty dược phẩm Sanofi của Pháp có trụ sở tại Paris, tuyên bố nếu nỗ lực sáng chế vaccine COVID-19 thành công, sẽ cung cấp cho nước Mỹ đầu tiên.

Nại lý do vì Mỹ đã chịu “đầu tư mạo hiểm,” ông Hudson tuyên bố: “Điều này sẽ xảy ra, bởi vì Mỹ đã đầu tư để cố gắng và bảo vệ dân của họ, đồng thời, nhằm mục đích mở cửa nền kinh tế.”

Câu tuyên bố của vị tổng giám đốc người Anh này, theo AP, đã làm Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron vô cùng tức giận, đặc biệt là khi Sanofi nhận hàng chục triệu euro hỗ trợ nghiên cứu từ chính phủ Pháp trong những năm gầy đây.

Ông Macron, người thúc đẩy nỗ lực toàn cầu nghiên cứu vaccine vì tương lai nhân loại, yêu cầu khi thành công phải chia sẻ cho tất cả các quốc gia trên thế giới, chứ không phải là một món hàng thị trường.

“Sự công bằng để tất cả mọi người có được vaccine không thể thương lượng,” Thủ Tướng Pháp Edouard Philippe khẳng định trên tin nhắn Twitter.

Thủ tướng Pháp cho biết ông đã nói chuyện với ông Serge Weinberg, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Sanofi, về vấn đề này và đã nhận được “tất cả bảo đảm” rằng thuốc cũng sẽ được phân phối tại Pháp.

AP cho hay, hôm Thứ Năm, 14 Tháng Năm, một ngày sau tuyên bố gây tranh cãi của tổng giám đốc, công ty Sanofi rút lại tuyên bố trước đó và hứa sẽ cung cấp cho tất cả mọi quốc gia khi hoàn tất chế tạo vaccine: “Chúng tôi luôn luôn cam kết, ngay cả trong thời điểm chưa có tiền lệ này, phát triển vaccine cho tất cả mọi người.”

Tuần sau, Tổng Giám Đốc Hudson sẽ gặp tổng thống Pháp. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT