Oanh tạc cơ B-2 dội bom nhà máy nguyên tử Iran, Tehran phản ứng ra sao?

TEL AVIV, Israel (NV) – Khi phát biểu trước quốc dân tại văn phòng thủ tướng Israel sáng Chủ Nhật, 22 Tháng Sáu, lúc đầu Thủ Tướng Benjamin Netanyahu không nói bằng tiếng Do Thái để cập nhật diễn tiến mới, đầy căng thẳng trong cuộc chiến mới nhất giữa Israel và Iran.

Netanyahu đã nói tiếng Anh và dành nhiều lời khen ngợi trực tiếp cho Tổng Thống Donald Trump sau khi Hoa Kỳ dội bom các cứ điểm nguyên tử tại Iran, BBC đưa tin.

Netanyahu dành phần lớn thời gian trong 15 năm qua hầu cố gắng thuyết phục đồng minh Hoa Kỳ rằng chỉ có hành động quân sự (và chỉ có đạn dược của Hoa Kỳ) mới phá hủy được chương trình võ khí nguyên tử tại Iran.

Binh lính Israel đứng gần một căn nhà trúng oanh kích Iran tại khu dân cư Ramat Aviv ở Tel Aviv ngày 22 Tháng Sáu, 2025. (Hình: JACK GUEZ/AFP/Getty Images)

Ngoài ra cần phải lưu ý rằng các cơ quan tình báo thuộc chính quyền Trump không công bố Israel đánh giá ra sao về tốc độ tìm cách chế tạo võ khí nguyên tử của Iran, cũng như việc liệu Iran có quyết định chế tạo bom nguyên tử hay không.

Từ lúc nổ ra xung đột tới nay vốn dậy lên từ 10 ngày trước, chính phủ và quân đội Israel quả quyết rằng Israel đủ sức đối phó với hiểm họa từ Iran.

Nhưng việc Hoa Kỳ sở hữu võ khí tối tân có năng lực đối phó với các cấp độ bảo an chặt chẽ nhất xung quanh các cơ sở nguyên tử tại Iran thì không phải là một bí mật, đặc biệt là tại Fordo, nơi được xây cất sâu bên trong một ngọn núi.

Nếu các nhà máy nguyên tử bị đánh bom trong đêm Thứ Bảy thực sự bị phá hủy thì thủ tướng Israel có thể tuyên bố chiến dịch quân sự chủ lực tại Israel đã hoàn tất, và có lẽ đợt xung đột này đang dần dần hạ màn. Về phần Iran, họ đã di chuyển nguyên liệu nguyên tử ra bên ngoài nhà máy.

Nhưng nếu không có vụ đánh bom trong đêm qua, Israel sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu mà lực lượng không quân Israel phải mất nhiều năm để thu thập.

Khi đó thương vong và thiệt hại sẽ tiếp tục tác động tới quân đội Iran, các tướng lãnh, các khoa học gia nguyên tử, hạ tầng cơ sở chính phủ và các đơn vị nghiên cứu nguyên tử bị Israel nhắm tới.

Và không còn nghi ngờ gì nữa, oanh tạc cơ B-2 đã thay đổi diễn tiến của cuộc chiến. Liệu chiến sự có tiếp tục căng thẳng hơn hay không còn phụ thuộc vào việc Iran và các đồng minh phản ứng ra sao.

Tuần trước, Lãnh Tụ Iran Tối Cao Ali Khamenei thề đáp trả nếu Hoa Kỳ tham chiến. “Hoa Kỳ hãy nghe cho rõ, hễ quân đội của quý vị can thiệp, chắc chắn nhân dân của quý vị sẽ hứng chịu thiệt hại không cách nào cứu vãn,” Đại Giáo Chủ Khamenei nói.

Mới hôm Thứ Bảy, lực lượng dân quân Houthi đóng tại Yemen, một đồng minh trung thành của Iran, cũng đe dọa oanh tạc thương thuyền Hoa Kỳ lênh đênh qua Hồng Hải nếu Hoa Kỳ tham chiến.

Quân nhân, công ty và công dân Hoa Kỳ trong khu vực đang là mục tiêu có thể chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Iran có thể đáp trả bằng nhiều cách, nếu họ muốn, chẳng hạn như oanh kích chiến hạm hoặc căn cứ Hoa Kỳ tại Vùng Vịnh, và điều này có thể làm các chuyến hàng dầu thô từ Vùng Vịnh bị gián đoạn, từ đó làm cho xăng bị đội giá.

Hoa Kỳ cũng cho biết hiện tại họ đã chấm dứt hành động quân sự và không có ý muốn lật đổ chính phủ Tehran.

Điều đó có thể làm Iran phản ứng bớt gay gắt, hoặc họ có thể tấn công các mục tiêu của Hoa Kỳ nhưng không gây ra thương vong ồ ạt hoặc sử dụng các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực để thực hiện hành động tương tự.

Iran từng áp dụng cách này sau khi Trump ra lệnh ám sát thủ lãnh Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Iran IRGC Qasem Soleimani vào năm 2020. Trong đêm Thứ Bảy, Trump cũng tiếp tục đe dọa Iran rằng Hoa Kỳ sẽ sử dụng võ lực áp đảo để chống lại các hành động trả đũa. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT