GAZA, Palestine (NV) – Israel không kích ngôi trường đang chứa người bị ly tán do chiến tranh ở Gaza sáng sớm Thứ Bảy, 10 Tháng Tám, làm ít nhất 80 người thiệt mạng và gần 50 người bị thương, giới chức y tế Palestine loan báo, theo AP.
Đây là một trong những vụ tấn công của Israel làm chết nhiều người nhất trong 10 tháng chiến tranh giữa nước này với Hamas. Nhân chứng cho hay vụ không kích xảy ra vào giờ đọc kinh tại đền thờ Hồi Giáo trong ngôi trường này.

Văn phòng nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết đây là vụ mới nhất trong “những vụ tấn công có hệ thống nhắm vào trường học” do Israel thực hiện, gồm ít nhất 21 vụ từ ngày 4 Tháng Bảy tới nay, làm hàng trăm người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em. “Đối với nhiều người, cực chẳng đã mới tạm trú trong trường học,” văn phòng này cho hay sau vụ không kích hôm Thứ Bảy.
Quân đội Israel thừa nhận họ tấn công trường Tabeen ở Gaza City, cho hay họ đánh trúng trung tâm chỉ huy của Hamas tại đền thờ Hồi Giáo trong trường và tiêu diệt 19 tay súng Hamas và Hồi Giáo Jihad. Tuy nhiên, Hamas tuyên bố không có tay súng nào trong trường.
Quân đội Israel cũng bác bỏ số người thương vong mà phía Palestine đưa ra, khẳng định loại “đạn chính xác” mà họ sử dụng “không thể gây thiệt hại nhiều như” giới chức Palestine báo cáo.
Trước đây, Liên Hiệp Quốc loan báo, tính tới ngày 6 Tháng Bảy năm nay, trong số 564 trường học ở Gaza, có 477 trường bị trúng đạn trực tiếp hoặc bị hư hại trong cuộc chiến. Liên Hiệp Quốc cho biết thêm, theo luật quốc tế, Israel có trách nhiệm cung cấp nơi tạm trú an toàn cho người bị mất chỗ ở do chiến tranh.
Mỹ tuyên bố rất lo ngại khi hay tin dân thường thiệt mạng trong vụ không kích hôm Thứ Bảy. “Lại thêm quá nhiều dân thường thiệt mạng và bị thương,” ông Sean Savett, phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Mỹ, lưu ý.
Vụ không kích xảy ra giữa lúc nhà trung gian Mỹ, Qatar và Ai Cập tiếp tục cố gắng thuyết phục Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngưng bắn với hy vọng giảm căng thẳng đang tăng lên ở Trung Đông sau vụ ám sát ông Ismail Haniyeh, thủ lĩnh chính trị Hamas, ở Tehran, Iran, và vụ ám sát chỉ huy cao cấp của Hezbollah ở Beirut, Lebanon.
Chiến sự nổ ra sau khi Hamas bất ngờ tấn công miền Nam Israel hôm 10 Tháng Bảy, làm khoảng 1,200 người thiệt mạng và bắt cóc 250 người làm con tin. Israel trả thù bằng chiến dịch quân sự rầm rộ ở Gaza, làm gần 40,000 người chết tính tới nay, theo Bộ Y Tế do Hamas kiểm soát. (Th.Long) [qd]






















































































