PARIS, Pháp (NV) – Chính phủ Pháp sẽ cấm xe chạy xăng và diesel vào năm 2040, theo Bộ Trưởng Môi Trường Nicolas Hulot hôm Thứ Năm.
Ông Hulot đưa ra chương trình đầy tham vọng này để nước Pháp trở thành quốc gia carbon-trung hòa vào năm 2050, nghĩa là số lượng thán khí xả ra bằng số lượng được đưa ra khỏi bầu khí quyển, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.
Ông cho hay mục tiêu này sẽ tạo áp lực lên các công ty sản xuất xe của Pháp nhưng nói rằng các công ty ở quốc gia này hiện đang có các kế hoạch nghiên cứu “để có thể đáp ứng hứa hẹn đó.”
Ông Hulot nêu trường hợp của công ty xe hơi Thụy Điển Volvo, vốn hồi đầu tuần này loan báo sẽ hoàn toàn chuyển sang sản xuất xe hơi điện hoặc vừa điện vừa xăng vào năm 2019.
Theo chương trình năm năm gọi là “kế hoạch khí hậu” của chính phủ Pháp, những người lái xe ở quốc gia này sẽ được trợ giúp tài chánh để đổi xe chạy xăng, diesel đời cũ lấy các xe mới ít gây ô nhiễm hơn.
Ông Hulot cũng nói rằng Pháp sẽ ngưng dùng than để đốt cho các nhà máy điện vào năm 2022.
Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron hứa hẹn rằng quốc gia ông sẽ có vai trò lãnh đạo trong việc giảm thay đổi khí hậu sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận Paris hôm 1 Tháng Sáu, cũng theo UPI. (V.Giang)






























































