MARSEILLE, Pháp (NV) – Chính quyền Pháp hôm cuối tuần qua, cho biết sẽ đưa hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đến Ấn Độ Dương vào năm tới để bảo vệ quyền tự do hàng hải, trong lúc Trung Quốc ngày càng gia tăng sự hiện diện của họ trong các vùng biển có tranh chấp.
Tuyên bố này được bà Florence Parly, bộ trưởng Quốc Phòng Pháp, đưa ra.
Pháp “luôn luôn” đứng đầu trong công tác bảo vệ quyền lợi của mình trong việc tự do hàng hải ở vùng biển quốc tế,” bà Parly nói với nhật báo La Provence ở Marseille, Pháp.
Hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle, hiện đang được tu sửa ở hải cảng Toulon, miền Nam nước Pháp, sẽ sẵn sàng hướng đến Ấn Độ Dương vào năm tới, bà bộ trưởng cho biết thêm.
Bà nói: “Mỗi khi có va chạm liên quan đến luật quốc tế rất cốt lõi này, và hiện đang xảy ra ở vùng biển phía Nam Trung Quốc, chúng ta nên cho mọi người thấy quyền tự do đi lại của chúng ta tại các vùng này.”
Hồi Tháng Năm, tàu chở trực tăng Dixmude của Pháp đi vào vùng Biển Đông.
Hồi Tháng Tám, một nhóm chiến đấu cơ Pháp cũng bay trên bầu trời vùng biển này.
Cũng hồi Tháng Năm, trong lúc đang công du Úc, Tổng Thống Emmanuel Macron của Pháp nói không quốc gia nào được phép thống trị khu vực.
Ông Macron nói: “Pháp, Úc, và Ấn Độ có trách nhiệm bảo vệ vùng biển này để không quốc gia nào có thể làm bá chủ,” có ý nói Bắc Kinh gia tăng sự hiện diện của họ.
Pháp hiện đang quản trị một số đảo trong vùng biển Thái Bình Dương. (Đ.D.)
Ngày 30 Tháng Tư là ngày tang chung của dân tộc Việt Nam. Ngày đó…
Trong số gần 80 dân cử gốc Việt tại Mỹ từ trước đến nay, có…
Trong lúc thi hành trát lục soát một căn nhà ở Charlotte, North Carolina, ba…
Du Tử Lê Ai nhớ ngàn năm một ngón tay gửi Nam Hải tháng tư…
Dân Chủ vừa bị 'nhức đầu' vì biểu tình đại học vừa bị Cộng Hòa…
Từ năm 2018 tới năm 2023, Orange County xây trung bình mỗi năm 6,800 căn,…
This website uses cookies.