Saturday, April 20, 2024

Putin ra lệnh tuyển thêm 137,000 quân, do tổn thất nặng ở Ukraine

KIEV, Ukraine (NV) – Ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, hôm Thứ Năm, 25 Tháng Tám, ra lệnh tuyển thêm 137,000 quân sau khi gặp các tổn thất nặng nề trong cuộc xâm lược Ukraine, vốn đang sang tháng thứ sáu, và cũng để chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài nơi đây, theo bản tin hãng thông tấn AP.

Lệnh của ông Putin cho cấp chỉ huy quân đội Nga là phải tuyển thêm được 137,000 quân, gia tăng 13% về nhân sự, đưa tổng số lính của Nga lên 1.15 triệu vào cuối năm nay.

Ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, trong lần thăm hạm đội Nga. (Hình minh họa: Mikhail Klimentyev/Sputnik Host Photo Agency/AFP via Getty Images)

Hiện chưa rõ là quyết định này sẽ đạt được qua việc mở rộng thành phần quân dịch, tuyển thêm lính tình nguyện, hay cả hai. Tuy nhiên, một số phân tích gia quân sự Nga nói rằng sẽ phải trông đợi nhiều hơn vào thành phần tình nguyện vì Điện Kremlin không muốn xảy ra phản ứng bất bình của người dân Nga khi con em của họ ở tuổi quân dịch bị đưa sang chiến trường Ukraine.

Lệnh của ông Putin sẽ gia tăng nhân sự quân đội Nga lên 2.04 triệu người, gồm 1.15 triệu quân nhân.

Ước tính của các chuyên gia Tây phương về tổn thất nhân mạng của Nga tại Ukraine hiện ở khoảng từ hơn 15,000 đến hơn 20,000, nhiều hơn tổn thất trong cuộc chiến 10 năm thời Liên Xô tại Afghanistan.

Ngũ Giác Đài hồi tuần qua nói rằng có tới 80,000 lính Nga bị loại khỏi vòng chiến, gồm cả tử trận và bị thương, khiến Moscow không có thể mở ra các cuộc tấn công lớn.

Điện Kremlin nói chỉ có các quân nhân tình nguyện ký giao kèo mới được đưa sang chiến đấu tại Ukraine. Nhưng chế độ này có thể gặp khó khăn kiếm đủ người để bù đắp cho chiến trường, và các phân tích gia quân sự cho biết ngay cả việc gia tăng quân số này cũng chưa chắc đủ để duy trì cường độ chiến tranh.

Một số chuyên gia quân sự Nga nói rằng phải cần ba năm mới huấn luyện thuần thục các quân nhân có đủ khả năng sử dụng võ khí tối tân, trong khi thành phần quân dịch chỉ ở trong quân ngũ một năm. Do vậy, theo họ quân đội Nga phải chi nhiều tiền để thu hút thành phần tình nguyện ký giao kèo đăng lính chứ không thể trông cậy vào lính quân dịch. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT