Friday, March 29, 2024

Seoul muốn Mỹ đưa võ khí chiến lược tới để đối phó với Bắc Hàn

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Mỹ sẽ đưa “võ khí chiến lược” tới Nam Hàn để ngăn chặn mối đe dọa từ Bắc Hàn, theo cố vấn an ninh quốc gia Nam Hàn cho hay hôm Thứ Năm.

Bản tin của tờ Washington Post cho rằng điều này, hiện chưa được Ngũ Giác Đài xác nhận, diễn ra trong lúc có sự căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Bắc Hàn, và với nhiều phân tích gia lo ngại cuộc đấu khẩu gay gắt cộng với các chuyến bay của oanh tạc cơ Mỹ quanh bán đảo Triều Tiên, có thể đưa tới thảm họa do sự tính toán sai lầm.

“Điều này sẽ giúp chúng ta tăng cường khả năng phòng thủ,” ông Chung cho hay, theo lời tường thuật của ông Park Wan Joo, phát ngôn viên đảng Dân Chủ hiện đang cầm quyền ở Nam Hàn.

Ông Chung Eui Young, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng Thống Moon Jae In, cho các nhà lập pháp tại Quốc Hội Nam Hàn hay rằng các võ khí chiến lược của Mỹ có thể được luân phiên đưa tới Nam Hàn trước cuối năm nay.

Bản tin của Washington Post cho hay ông Chung không định nghĩa thế nào là “võ khí chiến lược,” nhưng các giới chức Nam Hàn thường dùng danh từ này để chỉ các oanh tạc cơ B-52, phi cơ tàng hình, tàu ngầm nguyên tử và hàng không mẫu hạm.

Bộ Ngoại Giao Bắc Hàn mới gần đây cảnh cáo quân đội của họ sẵn sàng bắn rơi phi cơ quân sự Mỹ dù rằng không bay trong không phận quốc gia này.

Các nhà lập pháp Nam Hàn được ông Chung xác nhận rằng Washington đưa vào văn bản rõ rệt, theo ông Chung.

Một phát ngôn viên của Bộ Chỉ Huy Thái Bình Dương Mỹ ở Hawaii chưa trả lời yêu cầu xác nhận của tờ Washington Post. (V.Giang)

Tổng thống Philippines đổi giọng ca ngợi “đồng minh” Mỹ

MỚI CẬP NHẬT