Saturday, April 27, 2024

Số người chết và nhiễm virus Corona tại Trung Quốc tăng vọt

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Chính quyền Trung Quốc hôm Thứ Ba, 4 Tháng Hai, loan báo con số tử vong do nhiễm virus Corona được chính thức xác nhận là 425 người, trong khi số ca nhiễm lên tới 20,438 người.

Con số đưa ra ngày Thứ Hai là 361 người chết và 17,205 người nhiễm virus. Như vậy, chỉ trong một ngày đã có thêm 64 người chết và 3,233 người nhiễm.

Với số mới đưa ra, tổng số người thiệt mạng vì virus Corona trên toàn thế giới cho đến nay là 426 người. Bên ngoài Trung Quốc, hiện có hơn 20 quốc gia báo cáo có gần 200 trường hợp nhiễm virus này.

Các con số mới này được đưa ra sau khi một bệnh viện dã chiến với 1,000 giường bệnh xây ở Vũ Hán khởi sự hoạt động, sau khi chỉ mất 10 ngày để hoàn thành.

Chính quyền Trung Quốc cũng đổ thêm tiền vào thị trường tài chánh để giúp ngăn chặn sự suy sụp, đồng thời cũng có các biện pháp giới hạn chặt chẽ hơn nữa sự di chuyển của dân chúng.

Chính quyền Vũ Hán nói rằng họ sẽ mở thêm một bệnh viện khác, với 1,500 giường bệnh, cũng chỉ trong ít ngày tới, để dùng làm nơi điều trị các bệnh nhân nhiễm virus.

Chiếc tàu du lịch Diamond Princess thả neo ở Yokohama, chở theo 3,000 hành khách và có một người được xác nhận là nhiễm virus Corona. (Hình: Kyodo News via AP)

Chính phủ Nhật trong khi đó đang thảo luận để xem là có biệt lập hơn 4,000 người trên một tàu du lịch có chở theo 1 hành khách được xác nhận nhiễm virus Corona.

Các quốc gia khác hiện đang tiếp tục di tản kiều dân của họ ra khỏi tỉnh Hồ Bắc và giới hạn nhập cảnh người Trung Quốc hay những người có ghé qua Trung Quốc thời gian gần đây.

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) nói rằng con số các trường hợp được xác nhận nhiễm virus Corona sẽ còn tăng cao hơn nữa vì có nhiều ngàn trường hợp nghi ngờ nhiễm virus hiện chưa được thử nghiệm.

Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc, Tập Cận Bình, khi chủ tọa một phiên họp đặc biệt của Bộ Chính Trị, cơ quan quyền lực hàng đầu của quốc gia, lần thứ nhì kể từ khi cuộc khủng hoảng bùng ra, nói rằng “phải mở chiến tranh nhân dân để ngăn ngừa lây lan của dịch bệnh này.”

Họ Tập nói với Ban Thường Trực Bộ Chính Trị rằng quốc gia này phải chạy đua với thời gian để chặn đứng sự lan tràn của virus, và những người không thi hành phận sự của họ sẽ bị trừng phạt, theo bản tin của đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV.

Các toán quân y của quân đội Trung Quốc đã được gửi đến Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, để trợ giúp các giới chức y tế dân sự đang vất vả điều trị cho bệnh nhân nơi này, và cũng để điều hành bệnh viện vừa được hoàn tất. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT