Saturday, April 27, 2024

Số tử vong do virus Corona ở Trung Quốc lên 811, vượt quá thời dịch SARS

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Con số người chết tại lục địa Trung Quốc do nhiễm virus Corona đã lên tới 811 vào sáng sớm Chủ Nhật, 8 Tháng Hai, giờ địa phương, vượt quá con số tử vong của trận dịch SARS năm 2002-2003, theo tin từ giới hữu trách. Số tử vong trên toàn thế giới hiện là 813.

Tuy nhiên, con số các ca bệnh mới trong 24 giờ trước đó, và được báo cáo sáng sớm Chủ Nhật cho thấy đã có sự giảm sút mạnh, tạo hy vọng là tình trạng lây lan của virus nay đã chậm lại.

Trong cả ngày Thứ Bảy, có thêm 89 người thiệt mạng và thêm 2,656 trường hợp nhiễm bệnh mới được xác nhận. Hôm trước đó, có 3,399 trường hợp mới được báo cáo.

Tỉnh Hồ Bắc báo cáo có thêm 2,147 ca trong tổng số 2,656 ca mới này.

Tổng số các ca bệnh ở lục địa Trung Quốc nay là 33,738 người.

Dịch SARS đã giết khoảng 774 người trên toàn thế giới và gây bệnh cho 8,098 người, phần lớn là ở lục địa Trung Quốc và Hồng Kông. Sự phản ứng của chính quyền Trung Quốc lần này được coi là nhanh chóng hơn và các quốc gia trên thế giới cũng đưa ra các biện pháp ngăn ngừa nghiêm ngặt hơn để chặn đứng tình trạng lây lan.

Hôm Thứ Bảy, chính phủ Nhật báo cáo có thêm ba ca bệnh mới trên một chiếc du thuyền đang bị biệt lập, nâng tổng số ca bệnh lên 64. Có khoảng 3,700 hành khách và thủy thủ đoàn trên chiếc du thuyền Diamond Princess, nơi họ sẽ tiếp tục bị cô lập trong thời gian 14 ngày.

Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe nói các hành khách ngoại quốc trên một chiếc tàu khác, chiếc Westerdam của hãng tàu Holland America, sẽ không được phép vào Nhật vì nghi ngờ có bệnh nhân nhiễm virus trên tàu.

Chiếc tàu này, với hơn 2,000 người, đang ở khu vực gần Okinawa và đang tìm cách vào một cảng khác. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT