ZURICH, Thụy Sĩ (NV) – Các ngân hàng Thụy Sĩ đang giữ số tiền được ước tính có thể lên tới $214 tỷ của giới tài phiệt Nga, theo thông báo của Hiệp Hội Ngân Hàng Thụy Sĩ (SBA) hôm Thứ Năm, 17 Tháng Ba.
Theo Reuters, SBA cho biết các ngân hàng Thụy Sĩ đang giữ số tiền vào khoảng từ $160 tỷ tới $214 tỷ của giới tài phiệt Nga.

Sự tiết lộ của SBA được coi là điều đáng ngạc nhiên vì Thụy Sĩ, trung tâm giữ tiền lớn nhất ở ngoại quốc của giới giàu có thế giới, từ lâu nay vẫn nổi tiếng vì giữ bí mật ngân hàng. Tuy nhiên, điều này xảy ra sau khi Thụy Sĩ từ bỏ lập trường trung lập đã có từ lâu của mình để đưa ra biện pháp trừng phạt Nga do xâm lăng Ukraine.
Bà Mattea Meyer, đồng chủ tịch đảng Dân Chủ Xã Hội ở Thụy Sĩ, đã kêu gọi có biện pháp đối với lượng tiền mặt mà thành phần tài phiệt Nga trung thành với Điện Kremlin đang ký gởi ở quốc gia này. Bà Meyer cũng nói thêm rằng Thụy Sĩ phải khóa số tiền này lại.
SBA cho Reuters hay rằng số tiền của Nga gởi vào các ngân hàng Thụy Sĩ chỉ là một phần nhỏ, so với tổng số tiền ký gửi nơi đây, từ tất cả các quốc gia trên thế giới.
Theo SBA thì số tiền từ Nga dưới mức 10% của tổng số tiền các ngân hàng Thụy Sĩ nhận được.
USB, ngân hàng lớn nhất của Thụy Sĩ tính theo tài sản, tiết lộ trong bản báo cáo thường niên năm 2021 rằng số tiền ký gửi từ Nga là $634 triệu.
Trong khi đó Credit Suisse, ngân hàng lớn thứ nhì ở Thụy Sĩ, báo cáo rằng tới cuối năm 2021 họ giữ số tiền khoảng $1.68 tỷ từ Nga.

Trong thời gian qua, các biện pháp trừng phạt tài chánh được đưa ra nhắm vào Nga và giới tài phiệt hàng đầu có liên hệ mật thiết với điện Kremlin, khiến các ngân hàng Thụy Sĩ cũng phải bận rộn giải quyết các vấn đề cho thân chủ người Nga của họ.
Ông Ralph Hamers, tổng giám đốc ngân hàng UBS, nói đang có các buổi họp với khách hàng Nga, nhằm giúp họ giải quyết các vấn đề và giảm thiểu rủi ro tài chánh. Ông cũng nói không thể cho biết có bao nhiêu khách hàng bị trừng phạt, vì “con số này thay đổi mỗi ngày.” (V.Giang) [qd]


































































