Friday, April 26, 2024

Tai tiếng hối lộ mua phiếu, chủ tịch Ủy Ban Thế Vận Nhật từ chức

TOKYO, Nhật (AP) – Ông Tsunekazu Takeda, chủ tịch Ủy Ban Thế Vận Nhật (JOC), hôm Thứ Ba, 19 Tháng Ba, quyết định từ chức trong lúc có các tố giác về việc hối lộ để mua phiếu, vốn theo các điều tra viên Pháp là đã giúp thành phố Tokyo giành được quyền tổ chức Thế Vận Hội năm tới.

Ông Takeda loan báo việc từ chức tại cuộc họp của hội đồng quản trị, nói rằng ông sẽ ra đi vào cuối nhiệm kỳ, vào Tháng Sáu này. Ông cũng một lần nữa bác bỏ các cáo buộc tham nhũng nhắm vào cá nhân mình.

Ông Takeda, 71 tuổi, là một thành viên có thế lực tại Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế (IOC) và cũng là người đứng đầu tiểu ban đặc trách quảng cáo tiếp thị của IOC. Khi từ chức, ông Takeda sẽ mất quyền hội viên IOC, vốn đã giúp ông là chủ tịch JOC.

Vụ tai tiếng này, vốn đã được giới hữu trách Pháp điều tra từ mấy năm nay, đã tạo ra các nghi ngờ, ảnh hưởng tới uy tín của Thế Vận Hội Tokyo, và cũng cho thấy các mờ ám trong tiến trình bỏ phiếu chọn nơi tranh tài của IOC, dù đã có nỗ lực cải cách.

Chính phủ Nhật hiện đang chi ít nhất $20 tỷ để tổ chức Thế Vận Hội, dự trù sẽ khai mạc vào ngày 24 Tháng Bảy, 2020.

Ông Takeda nói không hề làm điều gì sai trái và sẽ tiếp tục mọi nỗ lực để minh oan cho chính mình.

Ông cho biết thêm rằng có quyết định từ chức là để “thế hệ trẻ hơn” có cơ hội hướng dẫn JOC.

Trước đây, Ủy Ban Thế Vận Brazil, nơi tổ chức Thế Vận Hội Mùa Hè Rio de Janeiro, cũng bị cáo buộc mua phiếu.

Người được coi là có nhiều cơ hội thay thế ông Takeda là ông Yasuhiro Yamashita, võ sĩ Nhu Đạo, từng đoạt huy chương vàng tại Thế Vận Hội 1984. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT