Friday, March 29, 2024

Tân chính phủ Tây Ban Nha đa số bộ trưởng là nữ giới

MADRID, Tây Ban Nha (NV) — Vua Felipe Đệ Lục của Tây Ban Nha hôm Thứ Năm ngày 7 Tháng Sáu chủ tọa lễ tuyên thệ nhậm chức của tân chính phủ quốc gia này, với các bộ trưởng đa số là nữ giới.

Thủ Tướng Pedro Sanchez bổ nhiệm 11 phụ nữ vào chức vụ bộ trưởng trong chính phủ của ông, gồm cả bộ quốc phòng và kinh tế. Các bộ trưởng nam giới chỉ có 6 người, theo bản tin hãng thông tấn AFP.

Đây là chính phủ Âu Châu có đông nữ bộ trưởng nhất lúc này, chỉ thua Thụy Điển có 12 nữ bộ trưởng và 11 nam bộ trưởng.

Tuy nhiên, chính phủ của ông Sanchez có nguy cơ không tồn tại đến hết nhiệm kỳ là năm 2020, vì tình trạng phân rẽ giữa các đảng phái ở Tây Ban Nha, theo AFP.

Đảng Xã Hội của ông Sanchez chỉ chiếm được 84 ghế trong quốc hội gồm 350 ghế. Đây là số ghế ít ỏi nhất trong bất cứ chính phủ nào ở Tây Ban Nha từ khi có lại thể chế dân chủ trong thập niên 70.

Ông Sanchez, năm nay 46 tuổi, được mời đứng ra thành lập chính phủ sau khi chính phủ bảo thủ do ông Mariano Rajoy lãnh đạo bị đổ vì cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội hôm Thứ Sáu tuần trước.

Quốc Hội Tây Ban Nha có cuộc bỏ phiếu này sau khi một số giới chức chính phủ thuộc Đảng Bình Dân (PP) của ông Rajoy bị kết tội tham nhũng, cũng theo AFP. (V.Giang)

Cộng đồng Việt ở Canada kêu gọi biểu tình chống Nguyễn Xuân Phúc

MỚI CẬP NHẬT