Tân lãnh tụ tối cao Iran thề tiếp tục chặn Eo Biển Hormuz

TEHRAN, Iran (NV) – Ông Mojtaba Khamenei, tân lãnh tụ tối cao Iran, kêu gọi người dân nước này đoàn kết, đồng thời cảnh cáo sẽ tiếp tục chặn Eo Biển Hormuz làm “công cụ gây áp lực,” theo CNN hôm Thứ Năm, 12 Tháng Ba. Eo biển này là nơi 1/5 lượng dầu thô thế giới được vận chuyển qua lại.

Đây là thông điệp đầu tiên của ông Khamenei từ khi ông được bầu làm người kế nhiệm cha mình, cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel.

Truyền hình Iran phát thông điệp của ông Mojtaba Khamenei, do xướng ngôn viên đọc, hôm Thứ Năm, 12 Tháng Ba. (Hình: AFP via Getty Images)

Thông điệp này được xướng ngôn viên đài truyền hình nhà nước Iran đọc hôm Thứ Năm. Ông Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng từ khi được bầu làm nhà lãnh đạo mới của Iran hôm Chủ Nhật qua.

Trong thông điệp này, vị tân lãnh tụ tối cao Iran cũng cảnh cáo Mỹ phải đóng tất cả căn cứ ở Trung Đông, nếu không, “sẽ bị tấn công.”

Ông Khamenei cho hay Iran tin tưởng vào “tình hữu nghị” với các quốc gia lân cận, nhưng nhấn mạnh Iran sẽ tiếp tục tấn công căn cứ Mỹ ở những quốc gia đó nếu Mỹ không đóng cửa căn cứ.

“Chúng tôi chỉ tấn công những căn cứ quân sự này (và) chúng tôi sẽ tiếp tục. Chúng tôi sẽ phải tiếp tục làm như vậy,” ông Khamenei tuyên bố. Trước đây, CNN đưa tin Iran cũng tấn công mục tiêu dân sự và mục tiêu liên hệ với dầu thô ở Trung Đông.

Ông Khamenei nhấn mạnh Mỹ và Israel phải “bồi thường” cho việc họ làm. Ông chỉ dùng từ “kẻ thù” để nhắc tới hai quốc gia này.

Ông Khamenei cũng cảm ơn đồng minh của Iran và những nhóm vũ trang được nước này hậu thuẫn ở Trung Đông, gọi họ là “Mặt Trận Kháng Chiến.” Nêu tên cụ thể nhóm phiến quân Houthi ở Yemen, Hezbollah ở Lebanon và phong trào kháng chiến Iraq thân Iran, ông nói Iran coi họ là “bạn thân.” Ông hối thúc những nhóm này tiếp tục chiến đấu.

Ông Khamenei dùng một phần thông điệp này để tôn vinh cha và người tiền nhiệm của ông, cố Giáo Chủ Ali Khamenei thiệt mạng ngay ngày đầu cuộc chiến hôm 28 Tháng Hai.

“Tôi có vinh dự nhìn thấy thi thể cha tôi sau khi cha tôi tử vì đạo. Tôi thấy cả ngọn núi sức mạnh,” ông cho biết.

Ông Khamenei cũng trực tiếp nhắc tới vụ trường tiểu học nữ sinh ở Minab, miền Nam Iran, bị không kích, mà báo chí nhà nước Iran loan tin ít nhất 168 học sinh và 14 giáo viên thiệt mạng.

“Chúng tôi sẽ đặc biệt nhạy cảm liên quan tới máu của trẻ em chúng tôi,” ông cho hay, và hứa trả thù.

Hôm Thứ Năm, ông Amir Saeid Iravani, đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc (LHQ), tuyên bố nước này sẽ không chặn Eo Biển Hormuz.

“Chúng tôi sẽ không chặn Eo Biển Hormuz, nhưng chúng tôi có quyền gìn giữ hòa bình và an ninh ở thủy lộ này,” ông Iravani nói với phóng viên tại LHQ, chỉ sau vài giờ ông Khamenei hứa tiếp tục chặn eo biển này. (Th.Long) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT