MANILA, Philippines (NV) – Ông Ferdinand Marcos Jr., tổng thống mới nhậm chức của Philippines, hôm Thứ Hai, 1 Tháng Tám, tuyên bố nước này không có kế hoạch tái tham gia Tòa Án Tội Phạm Quốc Tế (ICC), một hành động đi theo lập trường của người tiền nhiệm, nhưng trái với mong đợi của những nhà hoạt động vì nhân quyền, theo AP.
Trước đó cựu Tổng Thống Rodrigo Duterte rút Philippines khỏi tòa án quốc tế vào năm 2019. Đây là hành động mà các nhà hoạt động nhân quyền cho rằng là để trốn tránh trách nhiệm và ngăn chặn các cuộc điều tra quốc tế về việc giết hàng ngàn người trong chiến dịch chống ma túy của ông.

Ông Marcos Jr. nhậm chức ngày 30 Tháng Sáu. Ông cho biết gần đây ông có các cuộc gặp bộ trưởng Tư Pháp và các cố vấn luật pháp khác để thảo luận về việc liệu ICC có tiếp tục điều tra các vụ giết người trong chiến dịch chống ma túy hay không.
Hồi Tháng Chín, thẩm phán tại ICC ủy thác cho Công Tố Viên Karim Khan điều tra các vụ giết người trong các đợt đàn áp của ông Duterte từ 1 Tháng Mười Một, 2011, đến 16 Tháng Ba, 2019. Tuy nhiên cuộc điều tra bị tạm dừng vào Tháng Mười Một sau khi Philippines gửi một lá thư đến ông Khan, nói rằng quốc gia này đang điều tra các cáo buộc, vậy nên tòa án quốc tế không có thẩm quyền.
ICC là biện pháp cuối cùng để giải quyết các vụ án mà các quốc gia không sẵn lòng hoặc không muốn truy tố. Theo luật, một quốc gia có thể hoãn điều tra nếu quốc gia đó đang tự mình điều tra.

Tuy nhiên trong trường hợp này, ông Khan tìm cách tiếp tục cuộc điều tra. Hồi Tháng Sáu ông tuyên bố rằng “yêu cầu của Philippines không có hiệu lực và cuộc điều tra sẽ được tiếp tục càng nhanh càng tốt.”
Hơn 6,000 nghi can ma túy bị giết trong những chiến dịch đàn áp của ông Duterte, theo thống kê từ cảnh sát. Các nhóm hoạt động vì nhân quyền cho biết tổng số người chết cao hơn rất nhiều, chưa kể những người bị giết bởi các tay súng đi xe máy. Họ nghi ngờ cảnh sát Phillipines thành lập các toán sát thủ này.

Ông Duterte biện minh rằng các cuộc đàn áp là “hợp pháp, nhằm vào những đối tượng buôn ma túy, những kẻ giết chết nhiều thế hệ, đặc biệt là giới trẻ.” Ông phủ nhận dung túng cho các vụ giết nghi can ma túy ngoài pháp luật, mặc dù ông từng công khai dọa giết và ra lệnh cảnh sát bắn những người tình nghi có hành vi chống cự nguy hiểm.
Khi nhậm chức, ông Marcos Jr. được kêu gọi hãy truy tố ông Duterte. Tuy nhiên thay vào đó ông Marcos Jr. lại ca ngợi người tiền nhiệm của mình trong những bài phát biểu gần đây. (V.Giang) [qd]






























































