Thế Giới

Tập Cận Bình gặp lãnh đạo Âu Châu, tìm hợp tác “Vành Đai, Con Đường”

PARIS, Pháp (NV) — Các nhà lãnh đạo Âu Châu hôm Thứ Ba, 26 Tháng Ba, nói với Chủ Tịch nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình rằng họ muốn có mối quan hệ mậu dịch công bằng hơn với quốc gia có nền kinh tế hàng nhì thế giới này, cho thấy sẵn sàng thảo luận về kế hoạch “Vành Đai và Con Đường,” nếu điều này giúp tiến vào được thị trường Trung Quốc.

Khối Liên Âu (EU), khu vực thương mại lớn nhất thế giới, ngày càng tỏ vẻ bất bình về điều họ cho là không bình đẳng trong thị trường Trung Quốc, bị giới hạn trong việc vào thị trường này, trong khi từ nhiều năm qua đã cho phía Bắc Kinh hầu như hoàn toàn tự do vào thị trường cũng như đầu tư trong EU.

Trong nỗ lực tạo sự đoàn kết của Âu Châu để đối phó với sự thách đố ngày càng gia tăng từ Trung Quốc, Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron mời Thủ Tướng Đức Angela Merkel và Chủ Tịch Ủy Ban Âu Châu, ông Jean-Claude Juncker sang Paris để thảo luận với ông Tập.

“Chúng tôi, các quốc gia Âu Châu, muốn có một vai trò tích cực trong kế hoạch Vành Đai và Con Đường,” theo lời bà Merkel sau cuộc thảo luận. “Điều đó phải dẫn tới sự trao đổi qua lại, và chúng tôi hiện vẫn còn thương thảo về việc này,” bà Merkel cho biết tiếp.

Tổng Thống Pháp và Chủ Tịch Trung Quốc cùng hai vị phu nhân trước thềm điện Elysee. (Hình: AP Photo/Francois Mori)

Ông Juncker, người sẽ làm chủ tọa một cuộc họp thượng đỉnh giữa EU và Trung Quốc ở Brussels tháng tới, tái xác định rằng EU muốn có sự công bằng hơn trong quan hệ thương mại, để “các doanh nghiệp Âu Châu cũng có cùng mức độ cởi mở để vào thị trường Trung Quốc, như các doanh nghiệp Trung Quốc đang vào thị trường Âu Châu.”

Sáng kiến “Vành Đai và Con Đường” do ông Tập đưa ra nhằm mục đích nối Trung Quốc bằng đường hàng không và đường bộ với vùng Đông Nam Á và Trung Á, Trung Đông, Âu Châu và Phi Châu, qua một hệ thống hạ tầng cơ sở như Con Đường Tơ Lụa nhiều thế kỷ trước đây.

Tổng Thống Pháp Macron nói rằng bất cứ sự hợp tác nào theo kiểu Con Đường Tơ Lụa cũng phải có tác dụng hai chiều. Ngay cả trong khi chứng kiến việc ký các thỏa thuận thương mại trị giá hàng tỉ đô la với Trung Quốc, ông Macron cũng nêu lên vấn đề nhân quyền và các tham vọng bành trướng của Trung Quốc.

“Khối EU đặt trên căn bản tự do của các cá nhân và các quyền căn bản của con người,” ông Macron tuyên bố hôm Thứ Hai, đề cập đến việc Trung Quốc đàn áp người Hồi Giáo Uighur ở Tân Cương. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút phía góc phải bên dưới của khung video.
Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • NHÀ ĐẤT

Giá thuê nhà ở Mỹ tăng tháng thứ ba liên tiếp

Giá thuê nhà trung vị (median) ở Mỹ đã tăng tháng thứ ba liên tiếp…

2 hours ago
  • Xe Hơi

10 mẫu xe cũ có thể chạy bền lâu hơn xe mới

Nếu người mua xe cũ chọn những chiếc xe này, bảo trì thích hợp, chúng…

3 hours ago
  • Hoa Kỳ

4 cảnh sát bị bắn chết, 4 bị thương khi bố ráp nhà North Carolina

Trong lúc thi hành trát lục soát một căn nhà ở Charlotte, North Carolina, ba…

4 hours ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Một linh mục bị triệu tập vì ‘tội’ không thích cờ đỏ

Văn Nam/SGN Ngày 25 Tháng Tư 2024, Linh Mục Nguyễn Duy Tân phải lên làm…

4 hours ago
  • Hoa Kỳ

Ông gốc Lào bị ung thư trúng số Powerball $1.3 tỷ ở Oregon

Một trong những người trúng $1.3 tỷ giải độc đắc Powerball trong tháng này là…

5 hours ago
  • Cộng Đồng

Chồng gốc Việt châm lửa đốt vợ, cả hai chết cháy ở Houston

Sáng sớm Thứ Hai, 29 Tháng Tư, một người đàn ông châm lửa đốt vợ…

5 hours ago

This website uses cookies.