Thursday, May 9, 2024

Tập Cận Bình quyết cải tổ quân đội Trung Quốc để ‘đánh và thắng’ cuộc chiến tương lai

HỒNG KÔNG (NV) – Trung Quốc hiện đang thực hiện cuộc cải tổ lớn lao nhất kể từ một thập niên nay, chú trọng đến các lực lượng chiến lược sử dụng kỹ thuật tân tiến được trang bị bằng tư duy chiến tranh hiện đại giữa lúc Bắc Kinh đang cạnh tranh với Washington về ngôi vị quán quân binh bị trong một thế giới đầy những căng thẳng địa chính trị, nguồn tin CNN hôm Thứ Bảy, 27 Tháng Tư cho hay.

Trong một hành động bất ngờ hồi tuần trước, lãnh tụ Trung Quốc Tập Cận Bình đã giải tán Lực Lượng Yểm Trợ Chiến Lược, một quân chủng mà ông tạo nên hồi năm 2015 để gia tăng phạm vi hoạt động của Giải Phóng Quân Nhân Dân đến các lãnh vực không gian, điện toán, điện tử và chiến tranh tâm lý. Thay vào đó, họ Tập nay tạo nên  Lực Lượng Hỗ Trợ Thông Tin Tình Báo mà ông mô tả là “một ngành chiến lược hoàn toàn mới của Giải Phóng Quân và là cột trụ của hệ thống phối hợp thông tin tình báo và mạng điện toán.

Theo cấu trúc mới này, Giải Phóng Quân nay gồm bốn quân chủng – lục quân, hải quân, không quân và lực lượng hỏa tiễn – cộng với bốn ngành tác chiến, là ba đơn vị tách ra từ Lực Lượng Yểm Trợ Chiến Lược và đơn vị Lực Lượng Yểm Trợ Tiếp Vận, phát ngôn viên quân sự Wu Qian cho biết.

Thủy thủ Trung Quốc tập luyện tại một học viện quân sự của Giải Phóng Quân Nhân Dân ngày 21 Tháng Tư, 2024 ở Thanh Đảo, Trung Quốc (Hình: Kevin Frayer/Getty Images)

Các chuyên gia nghiên cứu về quân đội Trung Quốc cho rằng công cuộc cải tổ này trao cho  họ Tập quyền kiểm soát trực tiếp khả năng thực thi chiến lược của Giải Phóng Quân và làm nổi bật tham vọng của Trung Quốc muốn thống lãnh kỹ thuật trí thông minh nhân tạo và các kỹ thuật tân tiến khác để chuẩn bị cho điều được họ gọi là cuộc “chiến tranh tình báo sáng tạo” (“Intelligentized warfare”) của tương lai.

Cũng theo các chuyên gia nói trên, cuộc cải tổ quân đội mới nhất này của Trung Quốc không hề giống cuộc thanh trừng tham nhũng hồi gần đây trong nội bộ chính quyền cộng sản mà đúng hơn là cuộc tái thẩm định rằng Lực Lượng Yểm Trợ Chiến Lược không phải là một mô thức lý tưởng cho quân đội Trung Quốc.

“Công cuộc cải tổ cho thấy Lực Lượng Yểm Trợ Chiến Lược không phải là giải pháp hoàn hảo, bởi vì nó giảm thiểu khả năng giám sát của Chủ Tịch Tập đối với các hoạt động quan trọng của quân đội và không thực sự gia tăng mức độ phối hợp giữa các lực lượng không gian, điện toán và mạng lưới các lực lượng quốc phòng,” theo lời của Joel Wuthnow, học giả kỳ cựu tại Viện Đại Học Quốc Phòng do Ngũ Giác Đài bảo trợ. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT