BARCELONA, Tây Ban Nha (NV) – Chính phủ Tây Ban Nha đang thực hiện một tiến trình hợp pháp hóa đặc biệt quy mô lớn, dự kiến cấp tư cách pháp nhân cho hơn 500,000 di dân lậu. Biện pháp này phản ánh một chiến lược hoàn toàn trái ngược với các chiến dịch bắt giữ và trục xuất hàng loạt đang diễn ra tại Mỹ.
Theo chương trình do chính phủ Tây Ban Nha công bố, nếu được phê duyệt, giấy phép lao động và cư trú có thời hạn một năm sẽ được cấp cho những người di dân trưởng thành, những người sau đó phải chứng minh có việc làm để duy trì giấy phép. Đối với trẻ vị thành niên, tư cách pháp nhân sẽ được hợp pháp hóa trong vòng năm năm.

Sự đón nhận của cộng đồng di dân đối với chính sách này vô cùng lớn. Sau khi thời gian nộp đơn mở ra vào ngày 16 Tháng Tư, chương trình nhận được hơn 43,000 hồ sơ chỉ trong vòng ba ngày. Trong vòng một tháng, số lượng đơn đăng ký tăng vọt lên mức 549,596. Hạn chót để nộp hồ sơ là ngày 30 Tháng Giêng, 2027, và tiến trình xét duyệt dự kiến kéo dài ba tháng sau khi nộp đủ giấy tờ.
Ông Pedro Sánchez, thủ tướng Tây Ban Nha, nhận định hành động này là một bước đi nhằm “bình thường hóa”, khẳng định những người di dân được hưởng lợi vốn dĩ đã là một phần trong cuộc sống hằng ngày của người dân bản xứ.
Để đủ điều kiện nộp đơn, người di dân phải chứng minh họ có mặt tại Tây Ban Nha trước ngày 1 Tháng Giêng, 2026, và cư trú liên tục ít nhất năm tháng tại thời điểm nộp đơn thông qua giấy chứng nhận ghi danh cư trú, hồ sơ y tế hoặc bằng chứng có con đi học. Họ cũng phải nộp lý lịch tư pháp trong sạch từ quốc gia gốc hoặc nơi cư trú trong năm năm qua.
Bà Verónica Jaramillo, luật sư tại Quỹ Bayt al-Thaqafa, nhận định đây là lần thứ nhì Tây Ban Nha thực hiện hợp pháp hóa quy mô lớn trong vòng 20 năm qua, sau chiến dịch dưới thời chính phủ Zapatero. Luật Sư Jaramillo nhấn mạnh biện pháp này mang tính thực tế cao : “Bất kỳ quốc gia tự trọng nào cũng nên làm như Tây Ban Nha, đó là bổ sung thêm nguồn người có thể đóng góp vào hệ thống An sinh Xã hội.”
Chính sách này mang lại lợi ích to lớn cho nền kinh tế Tây Ban Nha, nơi đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số trầm trọng. Chỉ số già hóa của quốc gia này chạm mức cao kỷ lục vào năm ngoái, với tỷ lệ 148 người trên 64 tuổi đối với mỗi 100 người dưới 16 tuổi.
Mặc dù mang lại lợi ích kinh tế, sắc lệnh này vấp phải sự phản đối gay gắt từ phe cánh hữu. Các đảng bảo thủ cáo buộc biện pháp này là vô trách nhiệm và có nguy cơ làm sụp đổ hệ thống dịch vụ công vốn đang bị quá tải.
Bà Isabel Díaz Ayuso, chủ tịch chính quyền vùng Madrid thuộc phe bảo thủ, lên án chính sách này là một hình thức “thao túng cuộc điều tra dân số”, “biến đổi văn hóa Tây Ban Nha” và nhằm mục đích “phá hoại các cuộc bầu cử”. Tuy nhiên, giới chức trách làm rõ rằng những người di dân được hợp pháp hóa thông qua tiến trình này hoàn toàn không có quyền bỏ phiếu.
Bất chấp các tranh cãi chính trị, đối với hàng trăm ngàn người di dân sắc lệnh này là chiếc phao cứu sinh mở ra triển vọng về một cuộc sống an toàn, ổn định và hợp pháp tại quê hương mới. (MPL)



























































































