Tuesday, April 16, 2024

Thanh niên gốc Việt bị bắt vì trồng cần sa tại Anh Quốc

UNITED KINGDOM (NV) – Theo trang mạng Chronicle Live, Nguyễn Văn Lê, 22 tuổi, đến từ Việt Nam, đã bị bắt và ra tòa ở Tyneside, Anh Quốc, sau khi bị truy tố tội sản xuất cần sa.

Người thanh niên 22 tuổi này đến Anh Quốc với hi vọng kiếm được một số tiền lớn. Khi đến Newcastle, Lê được đón tại nhà ga trung tâm và được đưa đến một ngôi nhà ở Byker, nơi thanh niên này biến nó thành một trang trại cần sa.

Lê thuật lại với quan tòa rằng anh được giao chăm sóc 150 cây cần sa và không được mở cửa hoặc ra khỏi nhà, nếu không sẽ bị theo dõi và đánh đập.

Tuy nhiên, các kỹ sư điện đã nghi ngờ về việc căn nhà sử dụng quá nhiều điện, nên đã thông báo với cảnh sát và phát hiện nơi đây trồng cần sa.

Thẩm phán Tim Gittins nói Nguyễn Văn Lê ‘đã đi hàng ngàn dặm và trải qua những khó khăn trên chuyến đi với mục đích kiếm một số tiền, rồi trở về với gia đình ở Việt Nam. Đến Tháng Giêng năm nay, Lê đã đến làm việc tại địa chỉ 3 Iona Place tại Byker và bị những tội phạm khác điều khiển. Những trường hợp tương tự, thường không được nhận khoan hồng từ tòa án.”

Công tố viên Kevin Wardlaw cho biết khi cảnh sát bố ráp căn nhà, bị cáo đã từ chối mở cửa, tuy nhiên khi cảnh sát xông vào lục soát, họ đã nhìn thấy ba phòng ngủ được chuyển thành nơi trồng cần sa.”

Nguyễn Văn Lê cho cảnh sát biết anh được đưa đến Anh Quốc với mục đích chăm sóc các cây cần sa tại đây.

Ông đã nhận tội sản xuất cần sa và bị tuyên án tám tháng tù giam tại Newcastle Crown Court và sẽ bị trục xuất sau khi chấp hành án phạt. (Kh.L.)

MỚI CẬP NHẬT