BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Bộ Thương Mại Trung Quốc vào hôm Thứ Bảy, 16 Tháng Năm, cho biết các thỏa thuận về thuế quan, nông nghiệp và máy bay đồng ý trong chuyến thăm tuần này của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mới chỉ mang tính chất “sơ khởi,” theo Reuters.
Ông Trump rời Bắc Kinh vào hôm Thứ Sáu sau hai ngày hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, một chuyến đi mang đậm tính nghi lễ.

Trong một tuyên bố trên trang web, Bộ Thương Mại Trung Quốc cho biết hai bên đã đồng ý thành lập một ban đầu tư và một ban thương mại để đàm phán về việc giảm thuế có tính chất có đi có lại, cụ thể cho từng sản phẩm, cũng như cắt giảm rộng hơn đối với các loại hàng hóa không được chỉ định bao gồm cả các sản phẩm nông nghiệp.
“Phía Mỹ sẽ tích cực đẩy mạnh việc giải quyết các mối e ngại lâu nay của Trung Quốc liên quan đến việc tự động giữ lại các sản phẩm sữa và các sản phẩm thủy sản, xuất khẩu cây cảnh trong môi trường nuôi cấy sang Hoa Kỳ, và công nhận tỉnh Sơn Đông là vùng không có bệnh cúm gia cầm,” bộ này cho biết và thêm rằng “phía Trung Quốc cũng sẽ tích cực thúc đẩy việc giải quyết các mối quan ngại của Hoa Kỳ liên quan đến việc đăng ký các cơ sở thịt bò và xuất khẩu thịt gia cầm từ một số bang của Mỹ sang Trung Quốc.”
Cũng về vấn đề nông nghiệp, Bắc Kinh cho biết cả hai bên nỗ lực giải quyết các rào cản phi thuế quan và các việc tiếp cận thị trường. Bộ Thương Mại Trung Quốc không xác định danh tính các công ty hoặc cung cấp thông tin chi tiết về khối lượng, giá trị hay mốc thời gian.
Tuyên bố hôm Thứ Bảy đánh dấu công khai đầu tiên của Trung Quốc về kết quả của các cuộc đàm phán thương mại được tổ chức tuần này tại Bắc Kinh và Seoul, và diễn ra trong bối cảnh có những câu hỏi về việc chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Trump tới Trung Quốc sau gần một thập kỷ đã mang lại những gì.
Ông Trump nói rằng Trung Quốc đồng ý mua 200 chiếc máy bay của hãng Boeing (BA.N), nhưng các nhà phân tích đã đặt câu hỏi về việc thiếu một mốc thời gian cụ thể. Bộ Thương mại Trung Quốc xác nhận các thỏa thuận về “việc Trung Quốc mua máy bay của Hoa Kỳ và những bảo đảm của Hoa Kỳ về việc cung cấp động cơ và phụ tùng máy bay cho Trung Quốc,” nhưng không giải thích gì thêm.
Cơ quan này cho biết các cuộc thảo luận về các chi tiết vẫn đang tiếp tục và các thỏa thuận sẽ được “hoàn tất càng sớm càng tốt.” (MPL)















































































