Thursday, March 28, 2024

Thủ Tướng Anh: Điện Kremlin can dự bầu cử các quốc gia Tây Phương

LONDON, Anh (NV) – Thủ Tướng Anh, bà Theresa May, mới đây lên tiếng cáo buộc Tổng Thống Nga Vladimir Putin là tìm cách tạo sự bất ổn ở các quốc gia Tây Phương bằng cách loan truyền các tin tức sai lạc và cản trở vào tiến trình dân chủ.

Trong bài diễn văn đọc trong buổi dạ tiệc tối ngày Thứ Hai ở London, bà May nêu lên việc Nga xâm chiếm và sát nhập bán đảo Crimea của Ukraine, hỗ trợ thành phần phiến quân ở Ukraine, vi phạm không phận Tây
Âu và chiến dịch ‘gián điệp qua mạng và gây rối loạn qua các tin giả” là những thí dụ về nỗ lực của điện Kremlin nhằm phá phách thế giới Tây Phương, bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay.

Bà May cũng nói rằng Nga can dự vào cuộc bầu cử ở Âu Châu và mở cuộc tấn công mạng nhắm vào quân đội Đan Mạch cũng như Quốc Hội Đức.

“Tôi chỉ có một thông điệp giản dị cho phía Nga— chúng tôi biết quý vị đang làm gì và quý vị sẽ không thành công,” bà May cho hay trong bài diễn văn.

“Quý vị đánh giá sai khả năng vững bền của các nền dân chủ chúng tôi, khả năng thu hút của các xã hội tự do và cởi mở, cùng là sự đoàn kết của các quốc gia Tây Phương,” bà May nói, cũng theo UPI. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT