Thursday, March 28, 2024

Thủ tướng Hòa Lan không thể gặp mẹ giây phút cuối vì lệnh cách ly

AMSTERDAM, Hòa Lan (NV) – Dù bà không qua đời vì COVID-19, nhưng vì chấp hành lệnh cách ly khiến thủ tướng Hòa Lan không thể gặp mẹ vào giây phút cuối cùng, theo thông tấn xã Pháp, AFP.

Văn phòng ông Mark Rutte, thủ tướng Hòa Lan, hôm Thứ Hai, 25 Tháng Năm, cho biết ông không thể đi gặp mẹ trong những tuần cuối đời vì tuân thủ lệnh cấm không được đến những khu nhà dưỡng lão.

Thủ Tướng Rutte thông báo mẹ ông, bà Mieke Rutte-Dilling, qua đời ngày 13 Tháng Năm, hưởng thọ 96 tuổi, trong một nhà dưỡng lão trong khu vực The Hague.

Ngày thân mẫu vị thủ tướng qua đời là thời điểm sau hai tháng lệnh đóng tất cả dưỡng đường được ban hành ngày 20 Tháng Ba.

“Ngoài nỗi buồn quá lớn và tất cả kỷ niệm sâu lắng, cả gia đình và tôi rất biết ơn vì bà hiện diện trong cuộc đời chúng tôi trong thời gian dài như thế,” Thủ Tướng Rutter bày tỏ trong thông báo về tin thân mẫu qua đời.

“Chúng tôi bây giờ phải nói lời vĩnh biệt mẹ trong vòng gia đình và hy vọng chúng tôi sẽ vượt qua được nỗi mất mát quá lớn lao này,” ông bày tỏ.

Hòa Lan vừa cho phép dân chúng được thăm viếng một số trung tâm dưỡng lão kể từ tuần này và sẽ dỡ hạn chế thăm viếng với tất cả viện dưỡng lão từ 15 Tháng Sáu.

Vương quốc hoa tulip này, áp dụng chính sách “cách ly thông minh,” ban hành lệnh phong tỏa ít nghiêm ngặt hơn so với một số nước Châu Âu khác.

Hiện nay, nhiều người dân Hòa Lan lo ngại dịch sẽ bùng phát khi ngành du lịch tái hoạt động trở lại ở các thành phố như Amsterdam.

Hòa Lan đã ghi nhận 45,445 ca nhiễm và 5,830 ca tử vong do virus Corona.

Cho đến nay, COVID-19 xuất hiện ở hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 5.4 triệu người nhiễm bệnh và có hơn 345.000 người chết. (MPL) (kn)

MỚI CẬP NHẬT