Friday, April 26, 2024

Thủ Tướng Abe thắng lớn trong bầu cử ở Nhật

TOKYO, Nhật (AP) – Liên minh cầm quyền tại Nhật có vẻ thắng lớn trong cuộc bầu cử toàn quốc hôm Chủ Nhật, và sẽ giúp Thủ Tướng Shinzo Abe có cơ hội củng cố hậu thuẫn chính trị cho mình.

Chiến thắng này nhiều phần sẽ giúp ông Abe duy trì việc lãnh đạo đảng Dân Chủ Cấp Tiến và có cơ hội thêm một nhiệm kỳ ba năm nữa vào Tháng Chín tới đây. Nếu ở chức vụ thủ tướng tới năm 2021, ông Abe có thêm thời giờ để thuyết phục cử tri Nhật bằng lòng với việc thay đổi bản hiến pháp do quân đội Mỹ áp đặt ngay sau khi Đệ Nhị Thế Chiến chấm dứt.

Trong lúc này, chiến thắng sẽ bảo đảm sự tiếp tục của các chính sách ông Abe đưa ra trong gần năm năm cầm quyền, kể từ khi nhận chức vụ thủ tướng hồi Tháng Mười Hai năm 2012.

Đường hướng của ông Abe lúc này là cứng rắn với Bắc Hàn, tiến gần hơn với Mỹ, kể cả trong lãnh vực quốc phòng,  thả lỏng tín dụng và thúc đẩy năng lượng nguyên tử.

Các cơ quan truyền thông Nhật, ngay sau khi các phòng phiếu đóng cửa, tiên đoán rằng đảng LDP của ông Abe và đồng minh là đảng Komeito sẽ giữ được thế đa số 2/3 trong Hạ Viện Nhật.

Ông Abe nói rằng kết quả bầu cử cho thấy cử tri ủng hộ chính sách của ông và muốn thấy sự lãnh đạo chính trị hiện nay được tiếp tục. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT