BANGKOK, Thái Lan (NV) – Hôm Thứ Ba, 11 Tháng Bảy, Thủ Tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha, với gần chín năm cầm quyền sau cuộc đảo chánh quân sự lật đổ chính phủ dân cử của nữ Thủ Tướng Yingluck Shiwanatra hồi năm 2014, vừa mới tuyên bố rằng ông sẽ từ giã chính trị.
Lời công bố của ông Prayuth được đưa ra sau khi Đảng Đoàn Kết Quốc Gia Thái của ông thất cử và chỉ về hàng thứ năm trong cuộc tổng tuyển cử hồi Tháng Năm vừa qua, giành được vỏn vẹn có 36 ghế trong tổng số 500 ghế tại Hạ Viện Thái Lan.
Thủ Tướng Prayuth, 69 tuổi, một cựu tư lệnh quân đội Thái Lan, đã tuyên bố như thế trên trang Facebook có tên là Ruam Thai Sang Chart của Đảng Đoàn Kết Quốc Gia Thái. Đảng này đã coi ông là một ứng cử viên cho chức vụ thủ tướng nếu họ chiếm được một đa số ghế cần thiết để lập chính phủ.
Vào Thứ Năm, Quốc Hội Thái Lan sẽ chọn ra một vị thủ tướng mới. Ứng cử viên của đảng về nhất trong cuộc bầu cử vừa qua, là Đảng Tiến Tới, đã phải liên hiệp với các đảng phái khác để gom được 312 ghế tại Hạ Viện. Nhưng họ cũng còn phải có được sự ủng hộ của các nghị sĩ Thượng Viện, gồm 250 thành viên, để gom được ít nhất là là 376 ghế tại cả hai viện quốc hội thì mới giành được chiếc ghế thủ tướng.
Thủ Tướng Prayuth không đưa ra lý do nào đặc biệt khiến ông phải rời bỏ chính trường mà chỉ kê khai những gì gọi là thành tích của ông lúc cầm quyền. Ông nói: “Trong chín năm qua, với vai trò Thủ Tướng, tôi đã làm việc với lòng quyết tâm cao và nghị lực mạnh mẽ để bảo vệ đất nước, tôn giáo và nền quân chủ, cũng như cho quyền lợi tốt đẹp nhất của người dân Thái mến yêu.” (TTHN)

















































































