Friday, April 26, 2024

Thủ tướng Úc bênh thiếu niên đập trứng vào đầu nghị sĩ kỳ thị Hồi Giáo

CANBERRA, Úc (AP) — Thủ tướng Úc hôm Chủ Nhật, ngày 17 Tháng Ba, nói rằng một nghị sĩ có các phát biểu kỳ thị Hồi Giáo nên bị truy tố sau khi ông ta đánh một thiếu niên đã đập quả trứng sống lên đầu mình.

Nghị Sĩ Fraser Anning đã bị các đồng viện, giới chức chính phủ Úc, cũng như dư luận Úc mạnh mẽ lên án vì đổ  lỗi cho người di dân Hồi Giáo khiến gây ra cuộc tấn công tại hai đền thờ ở Tân Tây Lan làm ít nhất 50 người chết.

Hôm Thứ Sáu, ông Anning gửi tweet nói rằng “Có ai còn nghi ngờ về sự liên hệ giữa việc Hồi Giáo di cư và bạo động không?”

Sau đó, ông nói thêm là: “Nguyên nhân chính gây ra đổ máu trên đường phố Tân Tây Lan hôm nay là chính sách di trú cho phép các thành phần Hồi Giáo cuồng tín di cư tới Tân Tây Lan.”

Thủ tướng Úc, ông Scott Morrison, nói rằng ông lên án các phát biểu của ông Anning.

“Khi gộp chung cuộc tấn công khủng bố ghê tởm này với các vấn đề di trú, và nhất là trong cuộc tấn công nhắm vào người theo Hồi Giáo, các phát biểu của ông Anning không có chỗ đứng trong xã hội Úc, trong Quốc Hội Úc. Ông Anning phải tự mình biết hổ thẹn,” theo lời ông Morrison.

Hôm Thứ Bảy, các hình ảnh được giới truyền thông thu được cho thấy khi ông Anning mở cuộc họp báo thành phố Melbourne thì có một thiếu niên từ đằng sau tiến tới, lấy quả trứng sống đập vào phía sau đầu ông ta.

Nghị sĩ Úc, ông Fraser Anning, hai lần đánh thiếu niên Will Connolly, 17 tuổi, sau khi bị đập quả trứng. (Hình: AP Photo)

Trong đoạn video được phổ biến rộng rãi trên mạng thì ông Anning đã đánh vào thiếu niên 17 tuổi này, tên Will Connolly, rồi sau đó những người ủng hộ ông đã vật Connolly xuống đất và chỉ để cho đứng dậy khi các ký giả kêu gọi họ thả anh này ra.

Anh Will Connolly được sự ủng hộ mạnh mẽ trên mạng và việc gây quỹ hỗ trợ pháp lý cho anh đã được sự trợ giúp của nhiều người.

Cảnh sát cho hay sẽ điều tra toàn thể sự việc.

Thủ Tướng Morrison hôm Chủ Nhật cho rằng ông Anning phải bị truy tố khi nói rằng “sức mạnh của luật pháp” phải được dùng tới sau phản ứng của ông khi bị đập trứng.

Đảng cầm quyền và đảng đối lập ở Úc đồng ý sẽ thông qua một nghị quyết lên án ông Anning về các phát biểu trong vụ khủng bố ở Christchurch khi Quốc Hội tái nhóm vào Tháng Tư.

Tuy việc lên án này chỉ có giá trị biểu kiến, các đảng phái chính ở Úc muốn chứng tỏ rằng quan điểm của ông Anning không được đại đa số trong 226 nhà lập pháp Úc chấp nhận. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT