Thường dân Mariupol được di tản khỏi nhà máy thép Azovstal

KIEV, Ukraine (NV) – Khoảng 100 thường dân đã được di tản khỏi Mariupol tới các lãnh thổ do Nga và Ukraine kiểm soát sau nhiều tuần bị kẹt trong vùng lửa đạn, theo BBC News.

Một số người đã được đưa khỏi nhà máy thép Azovstal, nơi trấn giữ cuối cùng của quân đội Ukraine tại thành phố chiến lược Mariupol, trong cuối tuần và tiếp tục sang đến đầu tuần này.

Người tị nạn Ukraine thoát khỏi vùng giao tranh, đến nơi chính phủ kiểm soát. (Hình minh họa: Chris McGrath/Getty Images)

Nga cho biết hàng chục người dân đã đến một ngôi làng mà nước này kiểm soát.

Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky loan báo một nhóm đông người di tản cũng đang trên đường tới Zaporizhzhia, nơi Ukraine duy trì quyền kiểm soát.

“Nhóm đầu tiên với khoảng 100 người đã đến khu vực được kiểm soát. Hôm Thứ Hai, 2 Tháng Năm, chúng tôi sẽ gặp họ ở Zaporizhzhia. Tôi rất biết ơn các nhân viên thiện nguyện Ukraine! Họ đang cùng với Liên Hiệp Quốc tiến hành di tản những thường dân khác khỏi nhà máy,” theo tin nhắn trên Twitter của Tổng Thống Zelensky.

Liên Hiệp Quốc xác nhận rằng một “nỗ lực di tản an toàn” cùng với Hội Hồng Thập Tự đã bắt đầu đưa thường dân ra khỏi Mariupol từ hôm Thứ Bảy, 30 Tháng Tư.

Liên Hiệp Quốc cho biết đoàn xe di tản đã đến thành phố này vào sáng Thứ Bảy, nhưng không cho biết thêm chi tiết về nơi người dân được đưa đi hoặc bao nhiêu người đã rời đi để bảo đảm an toàn.

Những đoạn video Reuters có được cho thấy thường dân, đa số là phụ nữ và trẻ em, được giúp đi qua đống đổ nát và lên một chiếc xe buýt không có cửa sổ.

Giới chức Ukraine cho biết Nga đã tiếp tục pháo kích vào nhà máy thép sau lệnh ngừng bắn ngắn hạn hôm Chủ Nhật, 1 Tháng Năm.

Ông Denys Shleha thuộc Lực Lượng Vệ Binh Quốc Gia Ukraine, cho biết tuy hàng chục người đã được giải cứu, vẫn còn hàng trăm dân thường khác, bao gồm cả trẻ em, đang ở trong hầm nhà máy. Ông nói thêm rằng sẽ cần thêm ít nhất hai cuộc di tản tương tự để đưa tất cả mọi người ra ngoài.

“Mọi người không thể tưởng tượng được những gì chúng tôi đã trải qua,” một trong những người di tản đến vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát cho biết.

Bộ Quốc Phòng Nga cho biết khoảng 80 dân thường rời khỏi các nhà máy thép bị phong toả đã được đưa đến Bezimenne, một ngôi làng trên lãnh thổ do Nga quản trị ở Ukraine. Những người này đang được cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế và các nhu yếu phẩm.

Trong một thông cáo được truyền thông nhà nước Nga loan tải, Bộ Quốc Phòng nói rằng những thường dân muốn đến các khu vực do Ukraine kiểm soát “đã được bàn giao cho Liên Hiệp Quốc và Ủy Ban Hồng Thập Tự Quốc Tế.”

Khu nhà máy thép ở Azovstal, nơi lực lượng Ukraine rút vào cố thủ cùng một số dân thường, là một khu vực công nghiệp rộng lớn với mạng lưới đường hầm dưới lòng đất, khiến việc đánh chiếm của quân Nga gặp nhiều khó khăn.

Vào tháng trước, sau khi tuyên bố chiếm đóng được thành phố miền Nam Ukraine này, Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội của mình phong tỏa xưởng thép “để con ruồi cũng không thể thoát ra ngoài.”

Mariupol là một trong những nơi bị tàn phá nặng nề nhất trong cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine cho tới nay.

“Những công dân rời thành phố cho biết địa ngục hiện hữu và đó là ở Mariupol,” ông Vadym Boychenko, thị trưởng Mariupol, nói với BBC hôm Thứ Bảy. (V.Giang) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT