Friday, April 26, 2024

TT Trump đến G-7, đối diện chỉ trích của EU về tăng thuế quan

BIARRITZ, Pháp (AP) – Các nhà lãnh đạo thế giới, đã có mặt ở thành phố Biarritz, phía Nam nước Pháp để chuẩn bị cho cuộc họp của nhóm G-7, sẽ diễn ra hôm Thứ Bảy, 24 Tháng Tám.

Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron trong vai trò chủ nhà, đã có các phát biểu cho thấy là khó có sự đồng thuận từ các nhà lãnh đạo các quốc gia dân chủ trong nhóm G-7.

Trong bối cảnh leo thang chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, Tổng Thống Trump và Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump đến Pháp hôm Thứ Bảy. Một ngày trước đó, trên twitter, ông Trump gọi lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Tập Cận Bình là kẻ thù của Hoa Kỳ cũng như ra lệnh các công ty Mỹ rút các nhà máy sản xuất khỏi Trung Quốc.

Theo tường thuật của CNBC, cuộc gặp gỡ đầu tiên trong lịch trình làm việc của ông Trump khi đặt chân đến Pháp là buổi ăn trưa với ông Macron. Hãng thông tấn Reuters trích lời ông Trump nói về buổi ăn trưa:

“Ông Macron và tôi thực sự có rất nhiều điểm chung. Chúng tôi đã làm bạn với nhau trong một thời gian dài. Và thỉnh thoảng dịp nào đó, chúng tôi nói với nhau, chỉ một chút thôi, không nhiều lắm. Nhưng chúng tôi rất hợp nhau.”

Tin cho biết ngay trước khi lên phi cơ để sang Pháp tham dự cuộc họp thượng đỉnh, Tổng Thống Donald Trump một lần nữa đe dọa sẽ đánh thuế vào rượu vang của Pháp để đáp trả việc chính phủ Pháp đánh thuế các công ty internet.

Nhưng CNBC tường thuật hôm 24 Tháng Tám, sau bữa ăn trưa với tổng thống Pháp, trả lời truyền thông rằng liệu ông có áp dụng thuế đối với rượu vang Pháp để đối lại thuế dịch vụ kỹ thuật số của Pháp hay không, điều mà trước đây ông từng đe dọa sẽ làm, Trump không trả lời thẳng, chỉ nói rằng: “Tôi yêu rượu vang Pháp.”

Ngoài căng thẳng chiến tranh thương mại Trung Quốc, ông Trump đã duy trì các biện pháp cứng rắn chống lại Liên Minh Châu Âu. Vào Tháng Mười Một này, Tòa Bạch ốc sẽ quyết định họ có áp thuế đối với ngành công nghiệp ô tô ở Châu Âu hay không.

Đầu năm nay, ông Trump tuyên bố sẽ áp dụng thuế quan đối với các phương tiện và phụ tùng nhập cảng từ EU và Nhật Bản, nhưng hồi Tháng Năm quyết định trì hoãn trong 180 ngày. Vào đầu tháng này, tổng thống đã ký một thỏa thuận với EU để thúc đẩy xuất cảng thịt bò của Hoa Kỳ.

CNBC trích lời các chuyên gia nói rằng xung đột thương mại với Châu Âu có thể gây tổn hại lớn hơn nhiều so với cuộc xung đột ăn miếng trả miếng hiện nay ông Trump đang thực hiện với Trung Quốc.

Thủ tướng Anh Borris Johnson nói với các phóng viên khi tới Pháp rằng ông dự định nói với ông Trump tại hội nghị thượng đỉnh để rút lui khỏi cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Johnson cho biết các ưu tiên của ông đối với hội nghị thượng đỉnh rõ ràng là tình trạng thương mại toàn cầu.

“Tôi rất lo lắng về diễn biến của chuyện này, sự phát triển của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, về thuế quan mà chúng ta đang nhìn thấy,” Thủ Tướng Johnson trả lời các phóng viên ngay khi ông đến Pháp.

Theo CNBC, Hội Nghị Thượng Ðỉnh G-7 diễn ra trong bối cảnh lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu và căng thẳng của Mỹ với các đồng minh về thương mại, Iran và Nga.

Chủ Tịch Hội Đồng Âu Châu (EC), ông Donald Tusk, nói rằng cuộc họp thượng đỉnh năm nay của G-7 có thể sẽ là cuộc họp “khó khăn.” Ông Tusk đặc biệt cảnh báo rằng thương chiến sẽ dẫn tới suy thoái kinh tế toàn cầu.

Ông Tusk nói rằng “EU không muốn có đối đầu với đồng minh quan trọng nhất của mình là nước Mỹ.” Tuy nhiên, ông Tusk cũng cho hay EU sẽ ủng hộ Pháp nhằm bảo vệ một trong những mặt hàng xuất cảng quan trọng nhất của quốc gia này là rượu vang. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT