Thursday, March 28, 2024

Thụy Điển trang bị cẩm nang cho người dân trong trường hợp có chiến tranh

STOCKHOLM, Thụy Điển (NV) – Lần đầu tiên từ hơn 50 năm qua, chính quyền Thụy Điển gửi tới dân chúng tập sách hướng dẫn phải làm gì trong trường hợp quốc gia này bị đe dọa, kể cả bị tấn công quân sự.

Bản tin của hãng thông tấn UPI hôm 22 Tháng Năm cho hay tập sách mỏng khoảng 20 trang này có tên “Om krisen eller kriget kommer” (Nếu có khủng hoảng hoặc chiến tranh) và chứa đựng các tin tức cần biết trong trường hợp an ninh quốc gia bị đe dọa, kể cả việc tìm kiếm thực phẩm, nước uống và nơi có hầm trú ẩn chống bom.

Trong tập sách này, chính phủ Thụy Điển cho hay “tuy Thụy Điển là nơi an toàn hơn nhiều quốc gia khác, hiện vẫn còn có sự đe dọa cho an ninh và độc lập của chúng ta. Hòa bình, tự do và dân chủ là những giá trị mà chúng ta phải bảo vệ và nhắc nhở hàng ngày.”

Theo tờ The Guardian tại Anh, chính phủ Thụy Điển từng phân phối tập sách có nội dung tương tự vào cao điểm cuộc Đệ Nhị Thế Chiến năm 1943. Sau đó tập sách được cập nhật thường xuyên và phân phối đến nhà dân cho tới năm 1961. Từ năm 1961 tới 1991, tập sách này chỉ được gửi cho giới chức chính quyền địa phương và quốc gia.

Một trong những mối đe dọa mới mà cuốn “cẩm nang” này nêu ra là tin tức sai lạc trên internet.

Một lời cảnh cáo trong tập sách này là bất cứ tin gì cho hay Thụy Điển đầu hàng ngoại quốc là điều hoàn toàn sai lạc

“Nếu Thụy Điển bị quốc gia khác tấn công, chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng. Tất cả các tin tức nói rằng phải chấm dứt sự chống trả đều là sai lạc,” tập sách cho biết, cũng theo bản tin UPI. (V.Giang)

Giá xăng tại Mỹ lên đến $3.75/gallon trong ngày lễ Memorial Day

MỚI CẬP NHẬT