Friday, April 19, 2024

Thủy phi cơ Trung Quốc, lớn nhất thế giới, có chuyến bay đầu

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Chiếc thủy phi cơ lớn nhất thế giới, do Trung Quốc chế tạo, có tên AG600, vừa có chuyến bay đầu tiên hôm Chủ Nhật từ một phi trường ở biển Đông, cho thấy bước mới nhất trong tiến trình tân tiến hóa quân đội nước này.

Trung Quốc đã gia tăng nghiên cứu để chế tạo các chiến cụ tối tân trong khi có thái độ hung hãn hơn trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ, như ở vùng Biển Đông, khiến tạo lo ngại cho vùng Á Châu-Thái Bình Dương và cả Mỹ, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Hình ảnh chiếu trên đài truyền hình nhà nước cho thấy chiếc AG600 cất cánh từ phi trường Zhuhai (Châu Hải) ở tỉnh Guangdong (Quảng Đông), vốn nằm bên bờ Biển Đông.

Chiếc thủy phi cơ bay trở lại khoảng một giờ sau đó và lăn bánh tới nơi đậu trong tiếng nhạc quân hành và đám đông hoan nghênh vẫy cờ Trung Quốc.

Tân Hoa Xã cho hay chiếc phi cơ này có nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của Trung Quốc.

Các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng chiếc phi cơ có thể được sử dụng ở vùng Biển Đông, nơi Trung Quốc có tranh chấp biển đảo với các quốc gia láng giềng, ngoài nhiệm vụ khác như cứu nạn và chống cháy rừng.

Chiếc phi cơ có bốn cánh quạt phản lực, với tầm hoạt động 4,500 cây số, chở theo 50 người và có thể cất cánh, hạ cánh trên bộ cũng như dưới nước. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT