Friday, April 26, 2024

Tình báo Mỹ, Anh: Tin tặc Nga giả dạng Iran tấn công 35 quốc gia

LONDON, Anh (NV) — Hai chính phủ Anh và Mỹ hôm Thứ Hai, 21 Tháng Mười, đưa ra bản thông cáo theo đó cáo buộc rằng thành phần tin tặc Nga đã giả dạng Iran để tấn công hơn ba chục quốc gia.

Theo bản tin hãng thông tấn UPI, cơ quan An Ninh Quốc Gia Mỹ (NSA) và Trung Tâm An Ninh Mạng Quốc Gia (NCSC) ở London nói rằng thành phần tin tặc thuộc nhóm “Turla” ở Nga, còn được biết dưới tên “Snake” và “Uroburos” đã đứng sau các cuộc tấn công này.

Theo giới hữu trách, thành phần tin tặc Nga đánh cắp các nhu liệu của phía Iran, và cũng sử dụng hệ thống hạ tầng cơ sở điện toán ở quốc gia này để làm vỏ bọc, che dấu chân tướng, khi mở cuộc tấn công.

Theo cơ quan tình báo Anh và Mỹ, nhóm Turla giả dạng thành nhóm OilRig ở Iran để tấn công vào 35 nước, trong số này có nhiều quốc gia ở vùng Trung Đông.

Các cuộc tấn công nói trên nhắm vào lãnh vực quân sự, kỹ thuật, năng lượng và các hoạt động thương mại, theo giới hữu trách.

“Các nạn nhân, đa số ở vùng Trung Đông, bị lấy mất các tài liệu từ nhiều lãnh vực, kể cả tài liệu chính phủ,” theo hai cơ quan nói trên trong bản thông cáo chung gởi tới truyền thông.

Ông Paul Chichester, giám đốc điều hành cơ quan NCSC ở Anh, nói rằng “nhận diện những kẻ có trách nhiệm trong cuộc tấn công là điều rất khó khăn, nhưng các chứng cớ hiện có cho thấy nhóm Turla đứng sau chiến dịch tấn công này.”

Ông Chichester nói thêm rằng: “Chúng tôi muốn gửi ra một thông điệp rõ ràng là ngay trong trường hợp thành phần tin tặc giả dạng kẻ khác, chúng tôi vẫn có khả năng lột mặt nạ họ.”

Hai cơ quan Anh-Mỹ nói cuộc điều tra khởi sự hai năm trước đây khi các giới chức tại London điều tra một cuộc tấn công điện toán nhắm vào một viện nghiên cứu ở Anh. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT