Wednesday, May 1, 2024

Tòa án quốc tế phát lệnh bắt Putin vì phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine

AMSTERDAM, Hòa Lan (NV) – Tòa Án Hình Sự Quốc Tế (ICC) hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Ba, phát lệnh bắt ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, theo BBC.

ICC cáo buộc ông Putin phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine, bao gồm trục xuất bất hợp pháp trẻ em từ Ukraine sang Nga.

Ông Vladimir Putin, tổng thống Nga. (Hình minh họa: Pavel Bednyakov/SPUTNIK/AFP via Getty Images)

ICC cho biết những tội ác này xảy ra ở Ukraine ít nhất từ ngày 24 Tháng Hai, 2022, ngày Nga bắt đầu xâm lược Ukraine.

Suốt hơn một năm xâm lược, Nga liên tục bác bỏ cáo buộc họ phạm tội ác chiến tranh.

ICC cáo buộc ông Putin dính líu tới trục xuất trẻ em, và cho hay họ có lý do để tin rằng ông vừa trực tiếp vừa phối hợp với người khác phạm những tội ác đó.

ICC cũng cho biết ông Putin không dùng thẩm quyền của ông để ngăn chặn người khác trục xuất trẻ em.

Bà Maria Lvova-Belova, giới chức Nga về quyền trẻ em, cũng bị ICC truy nã.

Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Nga, tuyên bố hai lệnh truy nã này vô nghĩa.

“Quyết định này của ICC không có ý nghĩa gì với đất nước chúng tôi, kể cả từ quan điểm pháp lý,” bà Zakharova nói hôm Thứ Năm, khi xuất hiện thông tin ICC sẽ ra lệnh truy nã.

Đó là vì dù ra lệnh truy nã, ICC không có thẩm quyền bắt nghi can, và chỉ có thẩm quyền đối với những quốc gia ký Đạo Luật Rome, thỏa thuận thành lập tòa án này.

Nga không ký thỏa thuận đó, nên khó có thể ông Putin hay bà Lvova-Belova bị dẫn độ. Tuy nhiên, lệnh truy nã của ICC có thể ảnh hưởng họ theo cách khác, chẳng hạn không thể đi đây đi đó.

Bà Zakharova cũng nhắc tới ý đó, tuyên bố “Nga không ký Đạo Luật Rome của ICC nên không có bổn phận gì.”

Giới lãnh đạo đối lập Nga hoan nghênh quyết định của ICC.

“Ồ,” ông Ivan Zhdanov, đồng minh thân cận với ông Alexei Navalny – nhà phê bình chính phủ Nga đang ngồi tù, viết trên Twitter. “Lệnh truy nã Putin! Đúng, chỉ mang tính biểu tượng. Nhưng quan trọng biết chừng nào!”

Ông Andriy Kostin, bộ trưởng Tư Pháp Ukraine, nhấn mạnh quyết định của ICC “mang tính lịch sử cho Ukraine và toàn bộ hệ thống luật pháp quốc tế.” Còn ông Andriy Yermak, chánh văn phòng tổng thống Ukraine, gọi quyết định này “chỉ là bước đầu.” (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT