Friday, April 26, 2024

Toàn bộ cảnh sát của một thành phố ở Mexico bị bắt giam

MEXICO CITY (BBC) – Tất cả cảnh sát thành phố Ocampo tiểu bang Michoacan miền Trung Tây Mexico đã bị bắt giam vì tinh nghi dính líu đến vụ ám sát một ứng cử viên thị trưởng.

Ông Fernando Angeles Juarez, 64 tuổi, bị bắn chết gần nhà hôm Thứ Năm tuần qua. Ông là người thứ ba bị ám sát trong vòng một tuần lễ ở Michoacan. Trên toàn quốc, hơn 100 chính trị gia đã bị giết trước cuộc bầu cử vào ngày 1 Tháng Bảy năm nay.

Sáng Chủ Nhật, 24 Tháng Sáu, tất cả 27 cảnh sát và một ủy viên an ninh thành phố Ocampo đã bị lực lượng liên bang bắt giữ.

Ông Angeles là một thương gia thành công nhưng ít kinh nghiệm chính trị. Ông tranh cử với tư cách độc lập rồi sau đó gia nhập đảng Cách Mạng Dân Chủ (PRO), môt đảng chính trị cánh trung tả.

Sau khi ông bị giết, các công tố viên truy tố ủy viên an ninh công cộng Oscar Gonzalez Garcia về liên hệ với băng đảng tội ác. Nhưng sáng Thứ Bảy, 23 Tháng Sáu, khi nhân viên liên bang đến nơi thì bị cảnh sát chặn đường. Sang ngày Chủ Nhật, 24 Tháng Sáu, lực lượng liên bang có thêm tăng viện quay trở lại bắt giữ toàn thể 27 cảnh sát và ủy viên an ninh, còng tay đưa lên xe đem về Morelia, thủ phủ tiểu bang, để thẩm vấn.

Chủ Nhật tới, ngày 1 Tháng Bảy, cử tri Mexico sẽ đi bầu tổng thống và Quốc Hội mới cùng hơn 3,000 viên chức dân cử cấp địa phương. (HC)

MỚI CẬP NHẬT