Thursday, April 25, 2024

Tổng Thống Đài Loan ghé Hawaii, mặc dù Trung Quốc phản đối

HONOLULU, Hawaii (NV) – Tổng Thống Đài Loan, bà Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen), hôm Thứ Bảy đáp xuống Honolulu trên đường đến thăm các quốc gia đồng minh ở vùng Thái Bình Dương, mặc cho đòi hỏi của Bắc Kinh là Washington không cho phép điều này.

Trong thời gian lưu lại ngắn ngủi, bà Tsai cũng đến thăm đài kỷ niệm USS Arizona ở Trân Châu Cảng.

Bản tin của Reuters nói rằng Trung Quốc thường xuyên gọi Đài Loan là vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, từ trước đến nay vẫn đòi hỏi là không cho phi cơ chở các tổng thống Đài Loan được ngừng lại ở Mỹ.

Bà Thái rời Đài Bắc hôm Thứ Bảy để lên đường đến ba quốc gia đồng minh ở vùng Thái Bình Dương là Tuvalu, Solomon Islands và Marshall, qua ngả Honolulu và đảo Guam.

Hồi đầu tuần, Bộ Ngoại Giao Mỹ nói rằng việc bà Thái Anh Văn quá cảnh trên lãnh thổ Mỹ là vấn đề “cá nhân và không chính thức,” dựa trên cách hành xử đã có từ lâu nay trong “mối quan hệ không chính thức với Đài Loan.”

Phía Mỹ cũng nhắc lại là không có thay đổi gì trong chính sách “một Trung Quốc,” theo bản tin Reuters. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT