WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump ký ban hành một tuyên cáo hôm Thứ Tư, 4 Tháng Sáu, nhằm cấm công dân từ 12 quốc gia nhập cảnh vào Hoa Kỳ, gồm có Afghanistan, Haiti và Cộng Hòa Congo, cho thấy ông đang rục rịch áp dụng lại một trong những chính sách gây tranh cãi nhất trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Ông Trump cho biết việc ban hành các quy định mới là hành động cần thiết trong việc thắt chặt an ninh quốc gia và chống khủng bố, và phần lớn nhắm vào các quốc gia Phi Châu và Á Châu.

“Với tư cách tổng thống, tôi phải hành động để bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích của Hoa Kỳ và nhân dân Hoa Kỳ. Tôi vẫn cam kết chung tay với các quốc gia sẵn sàng hợp tác để cải tiến các thủ tục truyền đạt tin tức và quản lý danh tánh, cũng như giải quyết các rủi ro liên quan tới khủng bố và an ninh công cộng,” ông Trump nói rõ trong tuyên cáo.
Công dân từ 12 quốc gia bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ gồm có Afghanistan, Miến Điện, Chad, Cộng Hòa Congo, Guinea Xích Đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen.
Một số quốc gia trong danh sách nêu trên thường xuyên không chấp nhận cho công dân hồi hương hoặc có tỷ lệ quá hạn thị thực bị chính quyền coi là “không thể chấp nhận được” và cho thấy “hành động khinh thường trắng trợn luật nhập cư Hoa Kỳ,” theo tuyên cáo của ông Trump.
Các quốc gia như Sudan, Yemen và Somalia bị đưa vào danh sách vì các biện pháp kiểm tra và thẩm vấn không đầy đủ, tuyên cáo lưu ý.
Có bảy quốc gia bị hạn chế thông hành một phần, trong đó việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ theo một số chương trình thị thực cũng bị đình chỉ nhưng không thực thi lệnh cấm hoàn toàn. Các quốc gia đó gồm có Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela.
Tuyên cáo cũng bao hàm các chính sách miễn trừ cho các thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ, người nhận Thị Thực Định Cư Đặc Biệt Dành Cho Afghanistan, thị thực ngoại giao, thị thực định cư cho người có huyết thống trong gia đình và thị thực “dành cho các sắc tộc thiểu số và tôn giáo từ Iran.”
Tuyên cáo cũng bao hàm các ngoại lệ dành cho việc nhận con nuôi, công dân có hai quốc tịch đi du lịch bằng sổ thông hành từ các quốc gia không bị hạn chế cùng vận động viên hoặc thành viên của các đội thể thao tới Hoa Kỳ tham dự World Cup hoặc Thế Vận Hội.
Quy định thông hành mới sẽ có hiệu lực lúc 12 giờ 1 phút sáng giờ Miền Đông Hoa Kỳ vào Thứ Hai, 9 Tháng Sáu.
Tòa Bạch Ốc công bố một đoạn phim vào tối Thứ Tư trong đó ông Trump nói rằng các quy định thông hành mới là “một chính sách quan trọng trong việc ngăn chặn các thực thể ngoại quốc tổ chức tấn công khủng bố quy mô lớn trên lãnh thổ Hoa Kỳ.”
Ông Trump mở màn thông điệp bằng cách chỉ ra tình trạng bạo lực gần đây ở Boulder, Colorado, khi đó một người đàn ông đả thương ít nhất 12 người biểu tình trong một vụ án được các viên chức thành phố mô tả là hành động tấn công bài Do Thái, và đó là một lý do chính đáng để ban hành quy định thông hành mới.
Nghi can trong vụ tấn công, Mohamed Sabry Soliman, sinh quán tại Ai Cập và nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng thị thực du lịch trước khi nộp đơn xin tị nạn. Thị thực du lịch của ông hết hạn vì đơn xin tị nạn vẫn chưa giải quyết xong. Ai Cập không thuộc danh sách các quốc gia bị cấm thông hành vừa bị tuyên cáo.
Gia đình nghi can Soliman bị Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Quan Thuế (ICE) bắt giữ hôm Thứ Ba và đang tiến hành thủ tục trục xuất, theo bà Kristi Noem, bộ trưởng Nội An. Sau đó hôm Thứ Tư, một thẩm phán ban hành lệnh nhằm ngăn việc trục xuất vợ và năm người con của nghi can Soliman.
Các quy định thông hành mới là diễn tiến cho thấy một trong những chính sách gây chia rẽ nhất trong chính quyền Trump đầu tiên đã quay lại, đó là lệnh cấm thông hành có hiệu lực năm 2017 được tổng thống mô tả hôm Thứ Tư là một trong những “chính sách thành công nhất” do ông đề ra.
Trong chính quyền đầu tiên, ông Trump cũng từng cấm dân ngoại quốc từ sáu quốc gia Hồi Giáo nhập cảnh vào Hoa Kỳ, với lý do lo ngại tình trạng khủng bố. Bất chấp đảng Dân Chủ phản ứng gay gắt cũng như một số thách thức pháp lý chống lại nỗ lực này, sau cùng Tối Cao Pháp Viện vẫn giữ nguyên chính sách này trong một quyết định gây bất đồng, trong đó Chánh Án John Roberts nói rõ rằng hoạt động quản lý nhập cư thuộc quyền hạn của tổng thống.
Iran, Libya, Somalia và Yemen là các quốc gia có mặt trong cả hai lệnh cấm thông hành của ông Trump.
Lệnh cấm thông hành vẫn được áp dụng cho tới 20 Tháng Giêng, 2021, vào thời điểm đó Tổng Thống tân cử Joe Biden đã đảo ngược các quy định sau khi ông ký một tuyên bố có tựa đề “Ending Discriminatory Bans on Entry to The United States” (Bãi Bỏ Lệnh Cấm Có Tính Chất Kỳ Thị Khi Nhập Cảnh Vào Hoa Kỳ).
Ngay khi nhậm chức lần thứ hai, ông Trump ban hành quy định hạn chế tiếp nhận dân tị nạn từ phần lớn các quốc gia, gồm có Afghanistan, Sudan, Cộng Hòa Congo và Miến Điện. Tuy nhiên, vào Tháng Năm, ông đã cấp quy chế tị nạn cho 59 người Nam Phi thuộc nhóm dân tộc da trắng cai trị Nam Phi trong thời kỳ kỳ thị chủng tộc. (TTHN) [qd]

















































































