Trump về Washington giữa hội nghị G7 dường như để giải quyết xung đột Israel và Iran

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump rút ngắn chuyến công du Canada hội kiến các nhà lãnh đạo thế giới và lên đường về Washington DC vào tối Thứ Hai, 16 Tháng Sáu, theo CBS News.

Bà Karoline Leavitt, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, cho biết nguyên do “là vì căng thẳng đang diễn ra tại Trung Đông.”

Tổng Thống Donald Trump bước xuống phi cơ Air Force One sau khi đáp xuống Căn Cứ Hỗn Hợp Andrews sáng sớm 17 Tháng Sáu ở Maryland. (Hình: Al Drago/Getty Images)

Ông Trump đáp xuống Căn Cứ Hỗn Hợp Andrews trước 5 giờ sáng Thứ Ba.

Ông Trump có mặt tại Canada vào Chủ Nhật để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 thường niên và đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo Canada và Anh vào sáng Thứ Hai. Nhưng bà Leavitt cho biết trong đêm Thứ Hai rằng tổng thống sẽ rời khỏi hội nghị sớm hơn lịch trình, dường như là vì xung đột giữa Israel và Iran.

“Một số kế hoạch đã hoàn tất, nhưng vì tình hình Trung Đông, Tổng Thống Trump sẽ rời khỏi hội nghị vào tối nay sau khi tham dự dạ tiệc với các nguyên thủ quốc gia,” bà Leavitt viết.

Hôm Thứ Hai, khi được hỏi vì sao lại rời khỏi hội nghị thượng đỉnh, ông Trump nói: “Tôi phải quay về Hoa Kỳ sớm vì những lý do hiển nhiên.”

Khi phi cơ tổng thống Air Force One vừa lăn bánh trước khi rời Canada, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng việc ông quay về Washington DC sớm hơn dự định không liên quan tới bất kỳ kế hoạch đàm phán đình chiến nào giữa Israel và Iran. Trước đó ông Emmanuel Macron, tổng thống Pháp, cho biết có thể ông Trump quay về thủ độ để chuẩn bị kế hoạch đình chiến nhưng bị ông Trump chỉ trích.

“Ông ấy không biết vì sao tôi lại quay về Washington, nhưng chắc chắn không liên quan mà còn hệ trọng hơn cả lệnh đình chiến nhiều,” ông Trump viết.

Ông Marco Rubio, ngoại trưởng Mỹ, cũng sẽ quay về Washington, một phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao nói với CBS News.

Các viên chức Hoa Kỳ nói với CBS News vào tối Thứ Hai rằng Hoa Kỳ sẽ không nhúng tay vào kế hoạch tấn công quân sự của Israel. Mặc dù có nguồn tin cho rằng ông Trump yêu cầu Hội Đồng An Ninh Quốc Gia và Phòng Tình Hình chuẩn bị sẵn sàng chờ ông quay về Tòa Bạch Ốc, các thành viên Nội Các trong Hội Đồng An Ninh Quốc Gia đã sẵn sàng suốt 24 giờ, kể cả vào thời điểm Israel phát động không kích Iran vào tuần trước.

Một phát ngôn viên văn phòng ông Mark Carney, thủ tướng Canada, nói với CBS News rằng Canada “đã nhận được tin tức cho biết Tổng Thống Trump đã rời khỏi hội nghị G7 qua truyền thông chính thức trước khi Tòa Bạch Ốc chính thức đưa ra thông cáo.”

Tình hình Trung Đông là trọng tâm của phần lớn các vấn đề được bàn thảo trong hội nghị thượng đỉnh. Trong lúc gặp gỡ ông Keir Starmer, thủ tướng Anh, ông Trump cho biết ông đã “nói chuyện với các nhà lãnh đạo” về xung đột giữa Israel và Iran.

Tờ Wall Street Journal đưa tin hôm Thứ Hai rằng Iran gửi tin nhắn cho các bên trung gian rằng họ muốn thuyên giảm căng thẳng. Ông Trump cũng công nhận với các phóng viên trong lúc hội đàm với thủ tướng Canada rằng ông đã nhận được tin tức liên quan tới các tin nhắn.

Khi được báo giới hỏi Iran có tiếp tục liên lạc hay không, ông Trump trả lời: “Họ muốn đàm phán. Nhưng họ nên mở lời trước đây. Tôi có 60 ngày và họ cũng có 60 ngày. Và vào ngày thứ 61, tôi nói rằng chúng ta không đạt được thỏa thuận. Họ phải tiến tới thỏa thuận.” Ông Trump nói tiếp: “Cả hai bên đều bế tắc, nhưng tôi cho rằng Iran không thể thắng trong cuộc chiến này. Và họ nên lên tiếng trước khi quá muộn màng.”

Tổng thống bất chợt quay về Washington DC trong đợt giao tranh khốc liệt nhất suốt nhiều thập niên giữa hai cựu thù Israel và Iran bằng các đợt không kích hỏa tiễn.

Israel phát động hàng loạt đợt không kích từ cuối tuần trước khi nói rằng họ nhắm vào chương trình nguyên tử, các khoa học gia và các viên chức quân sự cao cấp tại Iran. Iran lập tức đáp trả Israel bằng cách nã hỏa tiễn và máy bay không người lái.

Hôm Thứ Hai, Israel không kích đài truyền hình nhà nước Iran tại thủ đô Tehran và yêu cầu hàng trăm ngàn cư dân ở trung tâm Tehran di tản. Trump viết trên Truth Social: “Tất cả phải di tản khỏi Tehran ngay tức khắc!”

Tổng Thống Trump và các viên chức Hoa Kỳ công khai tuyên bố rằng Hoa Kỳ không nhúng tay vào hoạt động quân sự của Israel tại Iran, mặc dù Israel đã báo trước cho Hoa Kỳ rằng họ sẽ tấn công Iran và Hoa Kỳ cũng giúp Israel đánh chặn hỏa tiễn Iran. CBS News từng đưa tin rằng ông Trump phản đối một kế hoạch do ông Benjamin Netanyahu, thủ tướng Israel, đưa ra nhằm ám sát ông Ali Khamenei, lãnh tụ tối cao Iran.

Chính quyền Trump cũng cảnh cáo Iran không được tấn công các căn cứ quân sự Hoa Kỳ trong khu vực. (TTHN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT