Friday, April 19, 2024

Trung Quốc chối không chiếu tia laser vào phi công Mỹ ở Djibouti

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) — Ngũ Giác Đài mới đây cho hay Trung Quốc đã gần 10 lần chiếu các tia laser có sức mạnh thuộc loại võ khí quân sự vào phi công Mỹ khi họ sắp đáp xuống một căn cứ ở Đông Phi. Tuy nhiên, phía Trung Quốc gọi đây là những “cáo buộc không bằng chứng.”

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, bà Hua Chunying (Hoa Xuân Oánh), hôm Thứ Sáu cho hay trong một cuộc họp báo thường lệ rằng “sau khi xem xét kỹ càng, chúng tôi nói rõ với phía Mỹ rằng các cáo buộc đó là hoàn toàn không đúng sự thật,” theo bản tin AFP.

“Chúng tôi nhắc nhở những người liên hệ phía Mỹ rằng phải chú ý tới sự kiện rõ ràng và không được có các cáo buộc không bằng chứng,” bà Hua cho hay.

Trung Quốc vừa xây dựng một căn cứ tại Djibouti, trên phần đất thuê lại của quốc gia nằm ở vùng Sừng Phi Châu này, và cách căn cứ Camp Lemonnier được quân đội Mỹ dùng để hỗ trợ các hoạt động chống khủng bố, chỉ vài dặm.

Bộ Quốc Phòng Trung Quốc cũng cho hay họ không liên hệ gì đến việc chiếu tia laser này.

“Trung Quốc luôn tuân hành chặt chẽ luật quốc tế và luật của quốc gia chủ  nhà, và cũng quyết tâm duy trì an ninh và ổn định khu vực,” theo một bản thông cáo Bộ Quốc Phòng Trung Quốc.

Bộ Quốc Phòng Mỹ hôm Thứ Năm cho hay có gần 10 vụ phi công Mỹ bị chiếu tia laser vào mắt khi chuẩn bị hạ cánh tại căn cứ ở Djibouti trong những tuần lễ gần đây.

Trong một vụ, hai phi công lái phi cơ vận tải C-130 bị chóa mắt khi chuẩn bị hạ cánh theo lời nữ phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, Thiếu Tá Sheryll Klinkel.

Cơ quan hàng không liên bang Mỹ (FAA) cũng đưa ra thông báo khuyến cáo các phi công phải cẩn thận khi hoạt động trong vùng Sừng Phi Châu, theo bản tin Fox News. (V.Giang)

Mỹ cảnh cáo Trung Quốc triển khai hỏa tiễn ở Trường Sa

MỚI CẬP NHẬT