Saturday, May 18, 2024

Trung Quốc cô lập ba thành phố để ngăn chặn virus Corona lan rộng

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Nhà cầm quyền Trung Quốc hôm Thứ Năm, 23 Tháng Giêng, có biện pháp “khóa” thêm hai thành phố nữa ở tỉnh Hồ Bắc, khiến nay có hơn 18 triệu người không được ra khỏi nơi sinh sống, nhằm ngăn chặn sự lây lan của một loại virus mới, vô cùng nguy hiểm, khiến hàng trăm người bị bệnh và ít nhất là gần 20 người thiệt mạng.

Các đơn vị công an, quân đội đã được đưa đến canh gác nhà ga chính ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, nơi rào cản được đưa ra để chặn các lối ra vào kể từ 10 giờ sáng ngày Thứ Năm.

Chỉ có những người xuất trình được vé mua cho chuyến tàu cuối ra khỏi thành phố này mới được phép vào bên trong.

Các con đường, phố xá, khu buôn bán ở Vũ Hán, nơi có 11 triệu người sinh sống, vốn vẫn thường nhộn nhịp, nay vắng vẻ, yên lặng đến rợn người.

Ngoài việc đóng nhà ga xe lửa, giới hữu trách cũng đóng luôn phi trường, bến phà, đường xe điện ngầm và đường xe buýt. Công an kiểm soát mọi xe cộ vào thành phố này, nhưng chưa đóng hẳn.

Nhà chức trách nay loan báo các biện pháp tương tự sẽ được thi hành kể từ ngày Thứ Sáu ở các thành phố lân cận là Huanggang và Ezhou. Tại Huanggang, các rạp chiếu bóng, cà phê Internet và các trung tâm giải trí khác cũng đều được lệnh phải đóng cửa.

Cho tới nay, có 17 người được chính thức xác nhận thiệt mạng do virus, tất cả đều ở trong hoặc chung quanh thành phố Vũ Hán, với nạn nhân cao tuổi nhất là 89 tuổi và trẻ nhất là 48 tuổi.

Có gần 600 người đã bị mắc bệnh, phần lớn ở Vũ Hán, nhưng cũng thấy ở một số quốc gia khác trên thế giới, như Nhật, Thái Lan và Việt Nam, với ít nhất là 2 người, cũng như ở Mỹ, với một người ở tiểu bang Washington và có thể là một người nữa ở Los Angeles, California.

Tại thủ đô Bắc Kinh, nhà cầm quyền hủy bỏ các buổi lễ hội lớn nhằm có thể kiểm soát và ngăn ngừa dịch.

Bác Sĩ  Gauden Galea, đại diện Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) tại Trung Quốc, nói rằng việc cố gắng cô lập một thành phố 11 triệu dân mà chính quyền Bắc Kinh đang làm là điều chưa từng thấy và ngay lúc này cũng chưa biết là có thành công hay không. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT