ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Ông Lê Phước Hoài Bảo, 39 tuổi, con trai của ông Lê Phước Thanh, cựu bí thư Tỉnh Ủy Quảng Nam, được Tòa Án Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, tuyên cho nhận phần lớn tài sản sau ly hôn.
Theo báo Người Lao Động hôm 18 Tháng Năm, bà Nguyễn Thị Hồng Thủy, vợ ông Bảo, là người đơn phương xin ly hôn, đòi chia đôi khối tài sản trị giá 140 tỷ đồng ($5.5 triệu) với chồng cũ nhưng bất thành.

Trong đơn xin ly hôn, bà Thủy liệt kê chín tài sản chung có giá trị lớn, hầu hết là các khu đất, căn nhà có vị trí đắc địa tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.
Nguyện vọng của bà Thủy là được nhận nhà đất ở mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Cẩm Lệ. Đây là tài sản có giá trị lớn nhất trong khối tài sản chung của hai vợ chồng.
Tòa bác bỏ yêu cầu của bà Thủy, giao quyền sử dụng căn nhà này cho ông Bảo.
Hai tài sản có giá trị lớn khác là hai lô đất trên đường 2 Tháng Chín ở quận Hải Châu, Đà Nẵng, tổng trị giá 80 tỷ đồng ($3.1 triệu) do ông Bảo đứng tên.
Bà Thủy yêu cầu chia mỗi người một lô đất vì cho rằng đây là “tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.”
Tuy vậy, tòa tuyên hai lô đất này là tài sản riêng của ông Bảo nên không phân chia.
Theo Hội Đồng Xét Xử, bà Thủy không đưa ra được chứng cứ chứng minh các tài sản tranh chấp là tài sản chung.
Trong khi phía ông Lê Phước Hoài Bảo cung cấp được các lập luận, mốc thời gian chứng minh các tài sản này là của riêng mình.
Phán quyết vụ án cho biết, sau khi khấu trừ nợ chung giữa hai vợ chồng ông Bảo, bà Thủy được hưởng 8 tỷ đồng ($314,353), số còn lại là phần của ông Bảo.
Hồi Tháng Mười Một năm ngoái, bà Thủy bất ngờ nộp đơn yêu cầu ly hôn ông Lê Phước Hoài Bảo với lý do “hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn không thể hòa giải và có bất đồng trong quan điểm nuôi dạy con cái.”

Hồi Tháng Hai, 2018, ông Bảo, giám đốc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Quảng Nam, bị khai trừ đảng sau khi Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương cáo buộc ông này “không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử Ban Chấp Hành đảng bộ tỉnh; có ý thức tổ chức kỷ luật kém; vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của đảng, bỏ sinh hoạt đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt đảng theo quy định trong thời gian đi học thạc sĩ tại ngoại quốc.”
Quy trình bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo vào ghế giám đốc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Quảng Nam bị các báo ở Việt Nam mô tả là “thần tốc” nhờ sự “thúc đẩy” của ông Lê Phước Thanh.
Cũng vì “tội” ưu ái đề bạt con trai mà ông Lê Phước Thanh hồi đầu năm 2018 bị Ban Bí Thư đảng CSVN “cách” cái chức bí thư Tỉnh Ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2010-2015, tức cái chức ông không còn giữ từ hơn hai năm trước đó. (N.H.K) [qd]

















































































