Friday, March 29, 2024

Trung Quốc dọa trả đũa kinh tế nếu Úc điều tra cách Bắc Kinh chống COVID-19

CANBERRA, Úc (NV) – Giới chức Trung Quốc đang đe dọa trả đũa kinh tế nếu Úc mở cuộc điều tra về cách Bắc Kinh chống dịch COVID-19 thời gian đầu, kênh Australian Sky News đưa tin vào Thứ Hai, 27 Tháng Tư.

Ông Thành Cạnh Nghiệp, đại sứ Trung Quốc ở Úc, cảnh báo Bắc Kinh có thể kêu gọi dân Trung Quốc tẩy chay hàng Úc nếu nước này giữ ý định điều tra.

Ngoại Trưởng Úc Marise Payne gọi lời đe dọa của Trung Quốc là “hành động áp bức kinh tế,” đồng thời, tiếp tục kêu gọi điều tra vấn đề này.

“Úc đưa ra lời kêu gọi một cách có nguyên tắc về việc điều tra độc lập dịch bệnh COVID-19, vốn là cuộc khủng hoảng toàn cầu với nhiều hậu quả y tế, kinh tế, xã hội chưa từng có,” bà Payne nhấn mạnh. “Chúng tôi phản đối bất kỳ ai cho rằng áp bức kinh tế là cách phản ứng phù hợp với lời kêu gọi như vậy, trong khi thứ mà chúng ta cần lúc này là hợp tác toàn cầu.”

Việc Úc kêu gọi điều tra độc lập phản ánh đúng việc Hoa Kỳ chỉ trích rằng Trung Quốc chống dịch sai ngay từ đầu.

Hoa Kỳ cáo buộc chính quyền Trung Quốc che giấu mức độ nghiêm trọng của COVID-19, và cho rằng Bắc Kinh không cảnh báo kịp thời cho thế giới biết về dịch bệnh. (Th.Long) (đ.d.)

MỚI CẬP NHẬT