Thursday, April 25, 2024

Trung Quốc dọa Mỹ, bắn hỏa tiễn có thể tiêu diệt hàng không mẫu hạm

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc trong cuộc tập trận mới đây đã bắn thử hai hỏa tiễn, với một trong số này có khả năng tiêu diệt hàng không mẫu hạm, trong khi chiếc dương vận hạm đổ bộ tấn công của họ hoàn tất cuộc thử nghiệm đầu tiên ngoài khơi.

Theo bản tin của hãng thông tấn UPI hôm Thứ Tư, 26 Tháng Tám, một nguồn tin thông thạo về hoạt động quân sự Trung Quốc nói rằng một trong hai hỏa tiễn bắn đi vào lúc sáng sớm Thứ Tư là loại “diệt mẫu hạm.”

Chiến hạm đổ bộ tấn công Type 075 của Trung Quốc. (Hình: Wikipedia)

Theo tờ South China Morning Post thì hỏa tiễn này là loại DF-26B, có tầm hoạt động xa hơn 2,400 dặm (hơn 3,862 km) và có thể dùng để nhắm vào các mục tiêu trên bộ cũng như trên biển. Hỏa tiễn được bắn đi từ một căn cứ trên bờ, ở tỉnh Thanh Hải.

Hỏa tiễn thứ nhì, được cho biết là loại DF-21D, được bắn đi từ tỉnh ven biển Chiết Giang của Trung Quốc. Cả hai hỏa tiễn nhắm vào một khu vực biển nằm giữa tỉnh Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa.

Theo tờ South China Morning Post thì giới chức liên hệ nói rằng: “Đây là cách Trung Quốc đáp trả việc phi cơ và chiến hạm Mỹ gia tăng hoạt động ở vùng Biển Đông.”

Vụ phóng hỏa tiễn diễn ra chỉ một ngày sau khi Bắc Kinh nói rằng thám sát cơ U-2 của Mỹ bay vào vùng cấm trong khi có cuộc tập trận của Hải Quân Trung Quốc ở biển Bột Hải.

Trong khi đó, các phân tích gia quân sự nói rằng loại tàu đổ bộ tấn công Type 075 của Trung Quốc đã hoàn tất cuộc thử nghiệm đầu tiên trên biển hôm Chủ Nhật tuần qua.

Hỏa tiễn loại DF-26 của Trung Quốc. (Hình: Rolex Dela Pena/AFP/Getty Images)

Chiến hạm này có trọng tải khoảng 40,000 tấn và có thể chở theo trực thăng hoặc các chiến đấu cơ lên thẳng mà Trung Quốc có thể sử dụng.

Tờ Forbes hôm Thứ Tư tường thuật rằng Trung Quốc đang tính tới việc xây dựng căn cứ sửa chữa cho các hàng không mẫu hạm ở đảo Hải Nam để có thể thường trực bố trí các chiến hạm này ở vùng Biển Đông. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT