Saturday, April 20, 2024

Trung Quốc loan báo đạt thỏa thuận với Mỹ, sẽ bỏ từng phần các mức thuế quan

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Bộ Thương Mại Trung Quốc hôm Thứ Năm, 7 Tháng Mười Một, loan báo quốc gia này đã đạt thỏa thuận với Mỹ, sẽ hủy từng phần các mức tăng thuế quan được đưa ra trong thời gian qua, tuy nhiên không cho biết thời điểm sẽ tiến hành việc này.

Theo tin của hãng thông tấn Reuters, một thỏa thuận sơ khởi giữa Mỹ và Trung Quốc nhiều phần sẽ bao gồm việc Mỹ hứa hủy tăng thuế quan đánh vào số lượng hàng hóa trị giá $156 tỉ của Trung Quốc, dự trù sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 15 Tháng Mười Hai này, bao gồm cả điện thoại di động, máy điện toán xách tay và đồ chơi trẻ em.

Việc hủy thuế quan là một điều kiện quan trọng để có thể đạt bất cứ thỏa thuận nào, theo lời phát ngôn viên Gao Feng của Bộ Thương Mại Trung Quốc.

Gao Feng nói thêm rằng cả hai bên sẽ đồng loạt hủy việc tăng thuế quan đánh vào hàng hóa của nhau, để có thể đạt được thỏa thuận mậu dịch “giai đoạn một.”

Trong cuộc họp báo thường lệ ở Bắc Kinh, Gao Feng nói rằng “cuộc thương chiến khởi sự bằng việc tăng thuế quan và nên chấm dứt bằng việc hủy bỏ thuế quan,” nhưng không đưa ra thời điểm nào.

Trong khi đó, Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc vào chiều ngày Thứ Năm, giờ địa phương, nói rằng Quan Thuế và Bộ Nông Nghiệp Trung Quốc dự trù sẽ bãi bỏ các giới hạn liên quan đến việc nhập cảng thịt và trứng gà từ Mỹ.

Trung Quốc đã cấm nhập cảng thịt gà và trứng gà Mỹ từ Tháng Giêng, năm 2015, lấy lý do là có dịch cúm gia cầm. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT