BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc ra lệnh đóng cửa tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành Đô, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, vào ngày Thứ Sáu, 24 Tháng Bảy.
Đây là một bước trả đũa của Trung Quốc trước lệnh đóng cửa tòa tổng lãnh sự nước này tại Houston mà Hoa Kỳ đưa ra tối Thứ Ba, theo hãng thông tấn AP.
Vài tiếng đồng hồ trước đó, viên tổng lãnh sự Trung Quốc tại Houston tuyên bố tiếp tục mở vào ngày Thứ Sáu, thời điểm phải đóng cửa theo lệnh của Washington.
Tòa tổng lãnh sự Mỹ tại Thành Đô mở cửa từ năm 1985 và có tầm quan trọng chiến lược, chịu trách nhiệm cả vùng lãnh thổ Tây Nam Trung Quốc, bao gồm các tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu, khu tự trị Tây Tạng, Tân Cương, và Trùng Khánh.
Theo nguồn tin thông thạo về vấn đề này cho tờ South China Morning Post biết, từ ngày Thứ Tư, Bắc Kinh đã tính đến chuyện đóng cửa cơ quan ngoại giao này để trả đũa việc Washington đóng cửa văn phòng tương đương của Trung Quốc tại Houston, Texas.
Chính phủ Mỹ hôm Thứ Tư, 22 Tháng Bảy, nói rằng đã ra lệnh đóng cửa tòa tổng lãnh sự Trung Quốc ở thành phố Houston “để bảo vệ tài sản trí tuệ Mỹ” cũng như các tin tức cá nhân của người dân Mỹ.
Chính quyền Trung Quốc mạnh mẽ lên án hành động này của chính phủ Mỹ, mới nhất trong một loạt các biện pháp nhằm tạo áp lực lên Bắc Kinh về thương mại, kỹ thuật, nhân quyền, và an ninh.
Ngoài tòa đại sứ ở Washington, Trung Quốc có các cơ quan ngoại giao khác ở Chicago, Los Angeles, New York, và San Francisco. (MPL) [đ.d.]

















































































