BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Quân đội Trung Quốc (PLA) cho biết hôm 8 Tháng Mười rằng họ sẽ tiến hành tập trận chung với Malaysia xung quanh Biển Đông vào tuần tới, theo hãng thông tấn Reuters và nhật báo The South China Morning Post hôm Thứ Tư, 8 Tháng Mười.
Bắc Kinh công bố các cuộc tập trận này chỉ một ngày sau khi không quân Philippines và Nhật bắt đầu một cuộc tập trận chung trên vùng biển tranh chấp.

Cuộc tập trận chung này, có tên là Hòa Bình-Hữu Nghị, năm nay là lần thứ sáu. Tập trận diễn ra lần đầu tiên vào năm 2014.
Theo Bộ Tư Lệnh Quân Khu Phía Nam của PLA, cuộc tập trận sẽ có hơn 1,000 người tham gia, với các khí tài bao gồm hệ thống không người lái, tàu hải quân, và trực thăng.
Cuộc tập trận gần vùng biển Malaysia sẽ tập trung vào “cứu trợ nhân đạo,” “cứu trợ thảm họa,” và “an ninh hàng hải,” PLA cho biết, đồng thời nói thêm rằng các quốc gia Đông Nam Á khác sẽ được mời đến quan sát.
“Cuộc tập trận chung này nhằm làm sâu sắc hơn sự hợp tác thực chất giữa quân đội Trung Quốc và Đông Nam Á và tăng cường năng lực để cùng nhau giải quyết các mối đe dọa an ninh phi truyền thống và bảo vệ nền hòa bình và ổn định khu vực,” Bộ Quốc Phòng Trung Quốc cho biết.
Họ không nói rõ chi tiết về các loại vũ khí hay tàu chiến tham gia tập trận. Các lực lượng PLA đã lên đường đến Malaysia từ các hải cảng ở Trạm Giang ở tỉnh Quảng Đông, Tam Á ở tỉnh Hải Nam, và Hồng Kông vào ngày 8 Tháng Mười.
Cuộc tập trận năm nay có quy mô nhỏ hơn đáng kể so với hồi năm 2023. Khi đó, có hơn 3,000 quân từ Cambodia, Lào, Thái Lan, và Việt Nam cũng như Trung Quốc và Malaysia tham gia.
Cuộc tập trận hồi năm 2023 tập trung vào các hoạt động chống khủng bố và chống cướp biển với sự tham gia của một trong những chiến hạm tân tiến nhất của Trung Quốc, tàu khu trục tên lửa dẫn đường Nam Ninh.
Ngay trước khi PLA công bố cuộc tập trận này, Nhật và Philippines đã bắt đầu tập trận chung kéo dài năm ngày vào ngày 7 Tháng Mười, vốn diễn ra theo các điều khoản của thỏa thuận tiếp cận lẫn nhau nhằm giúp quân đội của hai nước, đều là đồng minh có hiệp ước với Mỹ có thể dễ dàng hoạt động trên lãnh thổ của mình. (NNL) [đ.d.]















































































