Sunday, April 28, 2024

Vợ góa ông Lưu Hiểu Ba được đi Đức tị nạn

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Trung Quốc hôm Thứ Ba không còn quản thúc bà Lưu Hà tại gia nữa và cho phép bà đi Đức tị nạn.

Bà là vợ góa của ông Lưu Hiểu Ba, nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc từng được giải Nobel Hòa Bình năm 2010.

Sự việc này chấm dứt một trường hợp kéo dài tám năm, mà Bắc Kinh bị thế giới chỉ trích dữ dội trong hồ sơ nhân quyền.

Chuyện trả tự do cho bà Lưu Hà, người chưa bao giờ bị truy tố, là kết quả nhiều năm vận động của các chính phủ Tây Phương và các nhà hoạt động nhân quyền, và xảy ra chỉ vài ngày trước ngày giỗ một năm người chồng của bà, người bị chết trong nhà tù Trung Quốc.

Ông Lưu Huy, anh trai của bà Lưu Hà, viết trên mạng xã hội như sau: “Em gái đã rời Bắc Kinh đi Châu Âu vào lúc trưa để bắt đầu cuộc sống mới. Cảm ơn tất cả mọi người giúp và chăm sóc cho em gái tôi trong mấy năm qua. Tôi hy vọng cuộc sống của cô bây giờ sẽ yên bình và hạnh phúc.”

Thủ Tướng Lý Khắc Cường sắp thăm Đức, quốc gia mà hồi Tháng Năm nói rằng sẵn sàng đón bà Lưu Hà sang tị nạn.

Bạn bè của bà Lưu Hà nói bà bay chuyến máy bay của hãng Finair đến Berlin, Đức, sáng Thứ Ba. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT