NEW YORK (NV) – Cổ phiếu thế giới lại giảm mạnh hôm Thứ Tư, 9 Tháng Tư sau khi Tổng Thống Donald Trump chính thức ban hành đợt tăng thuế mới nhất đồng thời đưa ra lời đe dọa không ngừng tay. Trung Quốc tức thì công bố các biện pháp đối phó bằng cách tăng thuế đối ứng từ 34% lên 84% từ 10 Tháng Tư.
Trung Quốc tăng thuế hàng hóa nhập cảng từ Hoa Kỳ lên 84% để phù hợp với mức thuế bổ túc 50% của Trump, đồng thời ban hành thêm hàng loạt biện pháp đối phó hôm Thứ Tư.
Mức thuế 84% có hiệu lực vào Thứ Năm và được áp dụng sau khi Hoa Kỳ đánh 104% thuế lên hàng hóa xuất cảng từ Trung Quốc.

“Dẫu Hoa Kỳ một mực gia tăng căng thẳng trong kinh tế và thương mại, Trung Quốc vẫn kiên định cùng nguồn tài lực dồi dào để thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết và chiến đấu tới cùng,” Bộ Thương Mại Trung Quốc tuyên bố trong phần giới thiệu bạch thư.
Chính phủ Trung Quốc từ chối cho biết liệu họ có thương thảo với Tòa Bạch Ốc hay không sau các vòng đàm phán của nhiều quốc gia.
Trump khích lệ các công ty dời nhà máy sản xuất qua Hoa Kỳ, tổng thống cho biết trong những bình luận đầu tiên từ lúc Trung Quốc tuyên bố tăng thuế hàng hóa nhập cảng từ Hoa Kỳ lên 84%.
Trump cho biết mức thuế dành cho các công ty quay lại Hoa Kỳ là “Bằng Không.”
Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc đưa thêm sáu công ty Hoa Kỳ vào danh sách “thực thể không đáng tin cậy,” Bộ Thương Mại Trung Quốc cho biết, gồm có Sierra Nevada Corporation, một công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng, cũng như các công ty trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI).
Quyết định này diễn ra sau khi Bộ Tài Chánh Trung Quốc công bố 84% thuế lên hàng hóa nhập cảng từ Hoa Kỳ, trả đũa mức quan thuế 104% chính quyền Trump áp dụng cho hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc.
Trước đó, Trung Quốc cũng thêm PVH, công ty sở hữu các nhãn hiệu thời trang Calvin Klein và Tommy Hilfiger vào danh sách các thực thể không đáng tin cậy.
“Danh sách các thực thể không đáng tin cậy” gây trở ngại cho hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc, vì các công ty bị nêu tên trong danh sách có thể đối diện với lệnh trừng phạt và phạt tiền.
Nga cũng tố cáo Hoa Kỳ vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế sau khi đánh 104% thuế lên hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc.
“Dường như Washington phớt lờ các tiêu chuẩn trong luật thương mại quốc tế,” phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Nga Maria Zakharova cho biết.
Vào thời điểm Trump tăng thuế nhập cảng hàng hóa từ Trung Quốc lên 10% hồi Tháng Hai, Trung Quốc lập tức đệ đơn khiếu nại lên Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO, cơ quan giải quyết các tranh chấp thương mại.
Trong danh sách hơn 60 quốc gia bị chính quyền Trump đánh thuế mới nhất không có Nga, nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Nga nói với các phóng viên rằng họ đang lập kế hoạch kìm chế các thiệt hại có thể xảy ra bằng cách tăng cường hợp tác với Trung Quốc.
Thị trường công trái phiếu Hoa Kỳ vốn thường ổn định cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ một số hoạt động quan thuế hôm Thứ Tư.
Lãi suất công trái phiếu trong kỳ hạn 10 năm vọt lên từ 4.26% lên 4.44% vào tối Thứ Ba, trong khi cuối tuần trước chỉ đạt 4.01%. Điều này cho thấy thị trường công trái phiếu chịu ảnh hưởng nặng nề và có thể là dấu hiệu cho làn sóng căng thẳng sắp tới. (TTHN)


























































