Tuesday, April 23, 2024

Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngưng ‘biểu dương sức mạnh’ ở Biển Đông

BANGKOK, Thái Lan (AP) – Trung Quốc hôm Thứ Hai, 18 Tháng Mười Một, yêu cầu quân đội Mỹ chấm dứt các hành động mà Bắc Kinh coi là “biểu dương sức mạnh” ở Biển Đông.

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc Phòng Trung Quốc, Đại Tá Wu Qian, nói với báo chí ở Bangkok rằng Biển Đông là một trong nhiều vấn đề được thảo luận trước đó trong ngày giữa Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Mark Esper và Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc, Tướng Ngụy Phượng Hòa (Wei Fenghe).

Trong cuộc họp riêng đầu tiên này, bên lề cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng ASEAN, hai bên đã có cuộc nói chuyện kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ.

Sau đó, ông Esper nói với báo chí rằng “Chúng tôi đồng ý sẽ tiếp tục liên lạc và có các cuộc gặp gỡ. Chúng tôi tiếp tục có các tiến triển về một số vấn đề.”

Biển Đông từ nhiều năm nay vẫn là vấn đề lớn gây tranh cãi giữa Washington và Bắc Kinh.

Trung Quốc coi phần lớn Biển Đông thuộc về họ và gặp sự phản đối mạnh mẽ của các quốc gia láng giềng. Mỹ không tranh chấp chủ quyền nơi đây nhưng thường xuyên gửi chiến hạm tuần tiễu qua khu vực mà Trung Quốc cấm vào, để bảo vệ quyền tự do hải hành.

Phát ngôn viên Wu của Trung Quốc nói trong cuộc họp báo rằng hai ông Esper và Wei có cuộc họp “rất tích cực và xây dựng” và “đồng ý về nhiều mặt.” Tuy nhiên Wu nói rõ rằng Bắc Kinh không hài lòng về sự hiện diện của Hải Quân Mỹ ở Biển Đông.

Wu nói rằng Mỹ phải “ngưng can dự vào vùng Biển Đông và chấm dứt các hành động khiêu khích quân sự”. (V.Giang)

 

MỚI CẬP NHẬT