Saturday, April 20, 2024

TT Philippines Duterte: ’16 tuổi tôi đã đâm chết người’

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Tổng Thống Philippines, Rodrigo Duterte, cho hay trong một buổi nói chuyện với kiều dân Philippines tại Đà Nẵng, rằng ông từng đâm chết người khi mới 16 tuổi, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

“Khi mới 16 tuổi, tôi đã giết người,” ông cho hay trong buổi gặp gỡ hôm Thứ Năm trước lúc khai mạc cuộc họp thượng đỉnh APEC.

“Một con người thật sự, một vụ đụng độ trên đường, một vụ đâm chém. Tôi lúc đó chỉ mới 16 tuổi. Chỉ vì một cái nhìn. Và bây giờ tôi là tổng thống, tôi có thể giết thêm bao nhiêu người nữa?” bản tin UPI cho hay.

Ông Duterte, vừa nói bằng tiếng Anh lẫn tiếng Tagalog của Philippines, cho hay: “Ở tù hả? Chuyện bình thường. Khi còn là thiếu niên, tôi đã vào tù ra khám rồi.”

Phát biểu của ông Duterte khiến đám đông cười rộ.

Phát ngôn viên của ông Duterte là Harry Roque cho đài CNN Philippines hay rằng: “Tôi nghĩ đó chỉ là chuyện đùa vui. Tổng Thống thường hay dùng ngôn ngữ như vậy khi gặp kiều dân Philippines ở ngoại quốc.”

Ông Duterte, năm nay 72 tuổi, cho hay ông vẫn còn giữ tính khí như khi còn trẻ tuổi— “có khi còn hơn nữa khi là tổng thống Philippines”. “Chớ quan tâm tới thành phần tranh đấu nhân quyền.”

Trong cuộc phỏng vấn năm 2015 dành cho tờ Esquire Philippines, ông Duterte cho hay ông đâm chết người trên bờ biển khi mới 17 tuổi.

Năm ngoái, ông nói rằng ông từng giết thành phần tình nghi tội phạm ở thành phố Davao, nằm về phía Nam Philippines, khi ông là thị trưởng nơi đây.

Ông Duterte  mở ra chiến dịch diệt trừ ma túy hồi Tháng Sáu năm 2016. Kể từ đó tới nay, cảnh sát Philippines nói rằng đã hạ sát gần 4,000 người trong các cuộc hành quân chống ma túy và khoảng 2,000 người khác bị giết vì các tội có liên hệ tới ma túy, cũng theo UPI. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT