Tướng Iran lại lên tiếng báo thù đòi ‘xử tử’ Trump và Pompeo

TEHRAN, Iran (NV) – Trong lúc thông báo Iran đã phát triển một hoả tiễn mới có tầm bắn 1,650 km, Tướng Amirali Hajizadeh, tư lệnh lực lượng tác chiến không gian của Lực Lượng Vệ binh Cách Mạng Iran, lập lại lời thề “xử tử” cựu Tổng Thống Donald Trump, Reuters loan tin hôm Thứ Bảy, 25 Tháng Hai.

Iran không giấu giếm và thường xuyên lập đi lập lại lời thề trả thù việc cựu Tổng Thống Mỹ Donald Trump hồi Tháng Giêng, 2020, ra lệnh không kích giết Tướng Qassem Soleimani, Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Biệt Quds thuộc Vệ Binh Cách Mạng Iran.

Tướng Amirali Hajizadeh, tư lệnh lực lượng tác chiến không gian của Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Iran. (Hình: Atta Kenare/AFP via Getty Images)

“Theo ý Thượng Đế, chúng tôi sẽ giết Trump, Pompeo (cựu ngoại trưởng Mỹ) và các chỉ huy quân sự đã ra lệnh (giết Soleimani) cũng đáng chết.” Tướng Hajizadeh nói trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình nhà nước Iran.

Hôm Thứ Năm, 2 Tháng Giêng, 2020, một trận không kích tại phi trường Baghdad đã tiêu diệt Thiếu Tướng Qassem Soleimani cùng một số quan chức khác của Iran. Việc tiêu diệt ông Soleimani, theo Tòa Bạch Ốc, là để trừ những hành động sắp tới nhắm vào lực lượng quân sự và công dân Mỹ của ông ta.

Hành động này của quân đội Mỹ được cho biết là theo lệnh của Tổng Thống Trump.

Tướng Soleimani là chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Iran (IRGC), là người đứng đằng sau các cuộc chiến ủy nhiệm của Iran trên khắp khu vực Trung Đông. Năm 2019, Hoa Kỳ đã đặt IRGC vào tổ chức khủng bố.

Tướng Soleimani cũng là người giám sát các chiến dịch nhằm vào lực lượng của Mỹ ở Iraq do lực lượng dân quân Shia thực hiện.

Lời tuyên bố đầy tính khiêu khích của Tướng Hajizadeh diễn ra vào thời điểm các cường quốc phương Tây đang áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Tehran và giữa lúc nền kinh tế Iran đang trong vòng xoáy đi xuống.

Các cường quốc phương Tây hiện đang áp dụng lập trường cứng rắn hơn đối với Tehran kể từ khi Nga bắt đầu sử dụng máy bay không người lái kamikaze do Iran cung cấp để tấn công Ukraine vào đầu Tháng Mười. Đồng thời, cuộc đàn áp đẫm máu của Cộng Hòa Hồi Giáo đối với các cuộc biểu tình phổ biến và việc sát hại hơn 500 thường dân đã gây ra sự phẫn nộ ở Châu Âu và Bắc Mỹ.

Người Iran xuống đường đón thi hài Tướng Qassem Soleimani hồi Tháng Giêng, 2020. (Hình: Atta Kenare/AFP via Getty Images)

Iran đã mở rộng chương trình hoả tiễn, đặc biệt là hoả tiễn đạn đạo, bất chấp sự phản đối của Hoa Kỳ và sự bày tỏ quan ngại của các nước Châu Âu và khu vực. Tehran cho biết chương trình này hoàn toàn mang tính phòng thủ và có tính chất răn đe.

Phía Iran tuyên bố đã cung cấp máy bay không người lái cho Moscow trước cuộc chiến ở Ukraine. 

Nga đã sử dụng các máy bay không người lái của Iran nhắm vào các mục tiêu nhà máy điện và cơ sở hạ tầng dân sự. (MPL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT