Thursday, April 25, 2024

Tuy gặp dịch COVID-19, Trung Quốc tiếp tục quấy nhiễu Đài Loan

ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Tuy gặp khó khăn do dịch COVID-19, Trung Quốc vẫn tiếp tục quấy nhiễu Đài Loan bằng các chuyến bay thị uy gần đảo quốc này, cùng là mở chiến tranh tâm lý, tung tin đồn thất thiệt để tạo sự bất hòa trong xã hội Đài Loan, theo tin từ các cơ quan an ninh tình báo và giới chức cao cấp chính phủ nơi đây.

Dịch COVID-19 đang tạo thêm căng thẳng trong mối quan hệ vốn đã không tốt đẹp giữa Đài Bắc và Bắc Kinh, với phía Đài Loan giận dữ về việc Trung Quốc luôn tìm cách ngăn chặn không cho Đài Loan tham dự vào Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), nhất là ở hoàn cảnh dịch bệnh hiện nay, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, hôm Thứ Hai, 2 Tháng Ba.

Hai bên cũng có tranh cãi về tình trạng của khoảng 1,000 người Đài Loan đang bị kẹt ở Vũ Hán, tâm dịch tại Trung Quốc. Trung Quốc cũng không có hành động gì đáp trả lời đề nghị trợ giúp lục địa chống dịch từ Tổng Thống Đài Loan, bà Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen).

Bà Thái tái đắc cử tổng thống Đài Loan hồi Tháng Giêng với số phiếu áp đảo đối thủ của mình phía Quốc Dân Đảng, bằng cách hứa hẹn sẽ cương quyết đối đầu trước áp lực của Bắc Kinh.

Chính quyền Trung Quốc tin rằng Tổng Thống Thái Anh Văn muốn tiến tới việc chính thức tuyên bố độc lập cho đảo quốc này. Bà Thái bác bỏ cáo buộc kia, nói rằng Đài Loan vẫn đang là một quốc gia độc lập với tên gọi chính thức là Trung Hoa Dân Quốc (Republic of China).

Trong tháng qua, Đài Loan ba lần cho biết Trung Quốc có các cuộc thao dượt không quân của họ  gần nơi này, và trong hai trường hợp, các chiến đấu cơ Đài Loan đã bay lên nghênh cản.

Hai nguồn tin thông thạo về các vụ này nói với Reuters rằng đã có lúc chiến đấu cơ Trung Quốc bật máy radar điều khiển hỏa lực, nhắm vào một chiến đấu cơ của Đài Loan. Trong chiến tranh, điều này thường xảy ra trước khi hỏa tiễn không-đối-không được bắn đi.

“Đây là một hành động khiêu khích thô bạo của Trung Quốc,” theo một giới chức Đài Loan.

Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) đi thăm một căn cứ quân sự. (Hình: Sam Yeh/AFP/Getty Images)

Hồi tuần qua, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Trung Quốc, Đại Tá Ngô Khiêm (Wu Qian), khi trả lời một câu hỏi về các cuộc tập trận sát Đài Loan, nói rằng đảng cầm quyền Dân Chủ Cấp Tiến (DPP) ở Đài Loan “đang đùa với lửa”  và bất cứ ý định nào để tuyên bố độc lập đều sẽ thất bại.

Các hành động quấy nhiễu của Trung Quốc đang tạo ra sự giận dữ ở Đài Loan, vốn đã nói với Bắc Kinh rằng hãy tập trung nỗ lực vào việc chống virus COVID-19.

“Tập Cận Bình đang tìm cách chứng minh rằng ông ta vẫn hoàn toàn kiểm soát quân đội,” theo lời ông Wang Ting-yu, một dân biểu trong ủy ban quân vụ Quốc Hội Đài Loan.

“Trung Quốc đang tạo ra vấn đề bên ngoài để làm giảm áp lực của các vấn đề nội bộ,” cũng theo ông Wang.

Ngoại Trưởng Đài Loan Joseph Wu nói rằng bên cạnh các hành động quân sự, trung Quốc cũng tung ra chiến dịch tin thất thiệt để gây sự hoang mang trong dân chúng Đài Loan, như có sự che giấu các trường hợp nhiễm bệnh ở đảo quốc này, hay nói rằng Tổng Thống Thái Anh Văn cũng nhiễm virus.

Đài Loan nói rằng nhiều bản post dùng những lối nói chỉ thấy ở Trung Quốc cùng là các chữ viết giản lược, không dùng ở Đài Loan.

Việc theo dõi và báo cáo các tin giả xuất phát từ Trung Quốc nay đang là nhiệm vụ quan trọng của một số cơ quan tình báo Đài Loan, theo một giới chức cao cấp. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT