SYDNEY, Úc (NV) – Ông Richard Marles, bộ trưởng Quốc Phòng Úc, hôm Chủ Nhật, 18 Tháng Chín, cho biết chính phủ Úc sẽ không cấm du khách Nga nhập cảnh vào nước này như những lời đồn đoán trước đó, khi cho rằng đây là một trong những biện pháp trừng phạt Nga vì chiến tranh ở Ukraine, theo Reuters.
Kể từ khi Nga xâm lăng Ukraine, Úc trừng phạt hàng trăm cá nhân và pháp nhân Nga, đa số là các ngân hàng và những tổ chức có liên hệ với nhà nước. Ngoài ra Úc cũng cung cấp viện trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine, đồng thời cấm xuất cảng quặng alumina và aluminium, và cả bauxite, sang Nga.

Khi được hỏi liệu Úc có cấm du khách Nga hay không, ông Marles nói rằng lệnh trừng phạt chỉ nhắm đến chính phủ Nga, chứ không phải người dân Nga.
Ông từ chối bình luận về câu hỏi liệu Úc có cung cấp thêm xe thiết giáp Bushmasters và các phương tiện bảo vệ khác cho Ukraine sau khi đại sứ Ukraine tại Úc yêu cầu hay không.
Hồi Tháng Bảy, Úc cam kết cung cấp 60 chiếc Bushmasters và 28 xe bọc thép M113AS4 cho Ukraine. Đây là một phần của khoản viện trợ quân sự 385 triệu đô la Úc.
Cũng vào hôm Chủ Nhật, 18 Tháng Chín, ông Marles cho biết thỏa thuận của Úc với Mỹ và Anh về việc đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân dưới một liên minh tên là AUKUS đang “diễn ra thuận lợi.”
Hồi Tháng Sáu, Úc thỏa thuận bồi thường 555 triệu euro với Naval Group, nhà máy đóng tàu quân sự của Pháp, vì hủy bỏ hợp đồng tàu ngầm trị giá hàng tỷ đô la vào năm 2021 để chuyển sang thương vụ với AUKUS.
Ông Marles hy vọng thông tin về tàu ngầm sẽ được đưa ra vào đầu năm sau. Đồng thời ông nhấn mạnh không nên xem quá trình mua tàu ngầm là một loại cạnh tranh nào đó giữa Anh và Mỹ. (V.Giang) [qd]


























































